Hổ trong khu du lịch ở Bình Dương cắn đứt lìa 2 tay một người đàn ông

VietTimes - Ngày 5/6, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông bị hổ cắn khiến 2 tay bị đứt lìa ở khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh (phường Vĩnh Phú, TX.Thuận An).
Cổng vào khu du lịch Thanh Cảnh, nơi có hổ cắn đứt tay khách tham quan.
Cổng vào khu du lịch Thanh Cảnh, nơi có hổ cắn đứt tay khách tham quan.

Thông tin ban đầu được biết, chiều ngày 4/6, các nhân viên của khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh, (phường Vĩnh Phú, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương) đi qua chuồng nuôi hổ thì phát hiện 1 người đàn ông (khoảng 50 tuổi) nằm bất động.

Lại gần kiểm tra thì các nhân viên thấy người này thương tích nặng ở phần tay. Toàn bộ cánh tay phải bị hổ cắn đứt rời tới sát vai. Cánh tay trái cũng bị hổ cắn đứt rời từ khuỷu tay tới bàn tay.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện sau đó.

Nhận tin báo, kiểm lâm tỉnh Bình Dương và lực lượng chức năng tới khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai điều tra làm rõ vụ việc.

Bước đầu, xác định, vị trí người đàn ông nằm bên ngoài, sát mép chuồng hổ. Sau khi xảy ra sự việc, con hổ vẫn còn trong chuồng.