“Hổ Syria” xung trận nghiền nát FSA, giành chiến thắng ở đông nam Daraa

VietTimes -- Ngày 04.07.2018,  Sau khi vòng 4 cuộc đàm phán giữa quân đội Nga với lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Daraa, quân đội Syria, chủ lực là sư đoàn Tiger tiến hành cuộc tiến công quyết liệt, đánh chiếm thị trấn Saida từ lực lượng Quân đội Syria Tự do (FSA) và Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria).
Quân đội Syria giải phóng thị trấn Saida, đông nam thành phố Daraa. Ảnh ANNA News
Quân đội Syria giải phóng thị trấn Saida, đông nam thành phố Daraa. Ảnh ANNA News

Trung đoàn Taha thuộc sư đoàn Tiger, sau khi được lệnh xuất kích, đã nhanh chóng sử dụng hỏa lực mạnh chế áp sức chống cự của FSA và HTS, đánh phá dữ dội chiến tuyến của các tay súng Hồi giáo cực đoan và buộc phải tháo chạy khỏi thị trấn.

Giàn được thị trấn quan trọng này, quân đội Syria đang trong hình thái bao vây các phần tử Hồi giáo cực đoan thánh chiến trong các quận phía đông thành phố Daraa. Phát triển tấn công, quân đội Syria hiện đang hướng mũi tiến công về hướng thị trấn Al-Taybah, đặt mục tiêu giải phóng được cửa khẩu biên giới chiến lược Nassib vào lãnh thổ Jordan.

Cuộc tiến công này sẽ bao vây chia cắt lực lượng FSA còn lại trên vùng nông thôn phía nam thành phố Daraa và chấm dứt tuyến đường tiếp vận từ biên giới vào Daraa. Trên thực tế, việc lực lượng Hồi giáo cực đoan FSA trên vùng nông thôn phia nam Daraa đầu hàng chỉ là vấn đề thời gian.

Trung đoàn Taha thuộc lữ đoàn tấn công Al-Zeir, sư đoàn Tiger tiến vào giải phóng thị trấn Saida. Video SANA
Kênh truyền hình ANNA News trong thị trấn Saina thuộc tỉnh Daraa.
Kênh truyền hình ANNA News trong thị trấn Saina thuộc tỉnh Daraa.