“Hổ Syria” tốc chiến chiếm giữ lượng lớn vũ khí khổng lồ của quân thánh chiến ở Daraa

VietTimes -- Các đơn vị tiến công quân đội Syria, chủ lực là sư đoàn Tiger và sư đoàn cơ giới số 5, lực lượng vũ trang địa phương NDF thu chiến lợi phẩm một số lượng lớn vũ khí, trong đó có 6 hệ thống phóng tên lửa chống tăng TOW của Mỹ sản xuất trên vùng nông thôn miền nam Syria.
Quân đội Syria thu giữ một số lượng lớn vũ khí của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Daraa. Ảnh SANA
Quân đội Syria thu giữ một số lượng lớn vũ khí của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Daraa. Ảnh SANA

Quân đội Syria cũng thu chiến lợi phẩm xe bộ binh chiến đấu BMP, xe ủi đất, các loại pháo hạng nặng, súng cối các cỡ nòng và rất nhiều các loại vũ khí, một số lượng khổng lồ đạn dược từ các nhóm Hồi giáo cực đoan.

Các đơn vị quân đội Syria tiếp tục cuộc tấn công trên chiến trường tỉnh Daraa, giải phóng làng Al-Mseifraa. Đến nay, các lực lượng vũ trang Syria giải phóng khoảng 60% diện tích của tỉnh.

Binh sĩ sư đoàn Tiger thu chiến lợi phẩm vũ khí trang bị của lực lượng Hồi giáo cực đoan trong các khu dân cư vừa giải phóng. Video SANA
Sư đoàn Tiger thu giữ tăng thiết giáp và một số lượng khổng lồ vũ khí trang bị trong đó có cả các tổ hợp tên lửa chống tăng Milan của Pháp và TOW của Mỹ trên chiến trường Daraa. Video SANA
Kênh truyền hình ORTAS công bố về số lượng vũ khí khổng lồ mà quân đội Syria thu giữ được ở Daraa
Một số vũ khí trang bị điển hình của lực lượng Hồi giáo cực đoan bị quân đội Syria thu giữ ở vùng đông bắc Daraa. Ảnh SANA
 Một số vũ khí trang bị điển hình của lực lượng Hồi giáo cực đoan bị quân đội Syria thu giữ ở vùng đông bắc Daraa. Ảnh SANA