“Hổ Syria” diệt 150 tay súng IS, phá hủy 18 xe bom ở Deir Ezzor (chùm video)

VietTimes -- Ngày 05.09.2017, quân đội Syria chủ lực là lực lượng Tiger và các đơn vị vũ trang Syria khác vượt qua chiến tuyến IS tiến vào căn cứ lữ đoàn pháo binh số 137, đang được bảo vệ bởi lực lượng Vệ binh Cộng hòa phía tây Deir Ezzor, đột phá vòng vây phong tỏa Deir Ezzor kéo dài 3 năm.
Bản đồ tình hình chiến sự Deir Ezzor tính đến ngày 05.09.2017 - ảnh Masdar News
Bản đồ tình hình chiến sự Deir Ezzor tính đến ngày 05.09.2017 - ảnh Masdar News

Truyền thông Syria công bố nhiều video, ghi lại cảnh các đơn vị tiên phong quân đội Syria hợp binh với lực lượng bảo vệ thành phố Deir Ezzor trong căn cứ lữ đoàn pháo binh 137.

Trong cuộc tiến công quy mô lớn đánh vào lực lượng khủng bố bao vây Deir Ezzor, IS gánh chịu tổn thất nặng nề về sinh lực trong cuộc chiến trên đường về Deir Ezzor. Một số nguồn tin cho rằng, chỉ trong 48 giờ qua, quân đội Syria kết hợp với lực lượng không quân Nga tiêu diệt khoảng từ 100 đến 150 tay súng khủng bố, nhưng chưa có thông tin chính thức từ phía quân đội Syria.

“Hổ Syria” diệt 150 tay súng IS, phá hủy 18 xe bom ở Deir Ezzor (chùm video) ảnh 1Bản đồ tình hình chiến sự Deir Ezzor sau khi quân đội Syria đột phá vòng vây IS - ảnh South Front

Nhưng trên tuyến đường cao tốc M20 từ Sukhna đến Deir Ezzor đang diễn ra phức tạp. Giao chiến diễn ra ác liệt trong các làng Ash-Sholah và Kobajjep. IS cố gắng tiến hành cuộc tấn công để ngăn chặn sự phát triển của quân đội Syria trên tuyến đường này.

Sau khi chọc thủng hệ thống vòng vây, tuyến đường cao tốc Sukhna-Deir Ezzor trở thành mục tiêu tấn công của quân đội Syria trong chiến trường Deir Ezzor. Giành được toàn bộ tuyến đường cao tốc này, quân đội Syria có lợi thế về binh lực, tăng thiết giáp và hỏa lực pháo binh, sẽ nhanh chóng đánh bật IS ra khỏi thành phố Deir Ezzor.

IS đã cố gắng hết sức, sử dụng tất cả nguồn binh lực trong tay để chống trả cuộc tấn công. Trong 2 ngày qua, quân đội Syria, dưới hỏa lực yểm trợ của trực thăng tấn công Nga, phá hủy 18 xe đánh bom tự sát (VBIED) trong các cuộc giao chiến với nhóm khủng bố IS gần thành phố Deir Ezzor.

IS sử dụng đến 10 xe VBIED đánh vào hướng tấn công của quân đội Syria gần khu vực căn cứ Lữ đoàn 137 phía tây Deir Ezzor. Nhưng tất cả các xe đánh bom tự sát đều bị pháo binh quân đội Syria và trực thăng tấn công Nga hủy diệt.

Ngoài ra, quân đội Syria phá hủy 2 xe đánh bom tự sát VBIED trong cuộc giao chiến gần làng Al- Sholah. Khoảng 6 xe VBIED khác cũng bị binh sĩ trung đoàn Vệ binh Cộng hòa số 800 phá hủy trên các khu vực khác nhau gần Deir Ezzor.

Ngoài các xe VBIED, IS cũng tiến hành nhiều cuộc tấn công vào khu vực ngoại vi thành phố Deir Ezzor. Nhưng các tay súng khủng bố không thể giành lại ưu thế chiến trường trong thành phố chiến lược này.

Ngay sau khi đột phá vòng vây, quân đội Syria lập tức chuyển sang giai đoạn tấn công giành quyền kiểm soát tuyến đường M20 và các mục tiêu quan trọng khác, quyết tâm giành lại đường giao thông làm bàn đạp tấn công về hướng biên giới với Iraq. 

Binh sĩ quân đội Syria tiến lên chiến tuyến đón đợi chiếc xe thiết giáp đầu tiên tiến vào căn cứ quân sự lữ đoàn 137, chính thức chọc thủng vòng vây IS - video truyền thông quân đội Syria
Các xe tăng, thiết giáp và xe cơ giới quân đội Syria tiến vào thành phố Deir Ezzor - video SANA
Tướng Issam Zahreddine, tư lệnh trưởng lực lượng Vệ binh Cộng hòa gặp gỡ những sĩ quan và binh sĩ quân đội Syria trong thành phố Deir Ezzor - video SANA
Người dân Syria trong thành phố Deir Ezzor ăn mừng chiến thắng - Video truyền thông Syria
QA