“Hổ Syria” đè bẹp hệ thống phòng thủ thánh chiến, quyết vây khốn Đông Ghouta - Douma

VietTimes -- Ngày 08.03.2018, các đơn vị quân đội Syria phát triển tấn công mạnh mẽ trên hướng tiến về quận Harasta thuộc khu vực Đông Ghouta, ngoại ô Damascus, đánh phá dữ dội những địa bàn đang còn bị lực lượng Hồi giáo cực đoan chiếm giữ, nằm giữa sư đoàn cơ giới số 4 và sư đoàn Tiger.
Tình hình chiến sự chiến trường Đông Ghouta ngày 08.03.2018 theo Muraselon
Tình hình chiến sự chiến trường Đông Ghouta ngày 08.03.2018 theo Muraselon

Dưới hỏa lực yểm trợ liên tục không ngừng, quân đội Syria triển khai tấn công lực lượng Hồi giáo cực đoan phía đông và phía tây của hai thị trấn Mesraba và Medeira. Sư đoàn Tiger đang quyết thực hiện mục tiêu chia cắt khu vực Đông Ghouta với thị trấn Douma.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự tại Damascus cho biết, giao chiến dữ dội diễn ra trên nhiều hướng, quân đội Syria tiến hành nhiều cuộc tấn công vào hệ thống phòng thủ của lực lượng Hồi giáo cực đoan tại những địa bàn này.

Các đơn vị quân đội Syria, chủ lực là đơn vị tấn công tiên phong Tiger và Vệ binh Cộng hòa còn cách căn cứ Thiết giáp chưa đầy 1km.

Binh sĩ Syria hiện đang triển khai lực lượng trong thị trấn nhỏ Beit Sawa, chuẩn bị cho cuộc tấn công vào thị trấn Mesraba, thành trì phòng ngự vững chắc của các nhóm Hồi giáo cực đoan trong khu vực trung tâm Đông Ghouta.

Lực lượng Tiger chiến đấu trên chiến trường Đông Ghouta, chủ lực chiến dịch "Thanh kiếm thép Damascus" tiến công về hướng quận Harasta - video truyền thông quân đội Syria.
QA