“Hổ Syria” đánh đòn quyết định kết liễu thánh chiến ở Daraa

VietTimes -- Chiến trường khu vực các tỉnh biên giới phía nam đang diễn biến thuận lợi cho quân đội Syria.Lãnh địa các nhóm thánh chiến đang dần bị thu hẹp và quân đội Syria đã có thể giải phóng hoàn toàn các tỉnh Daraa và Al-Qunetra khỏi ách thống trị của lực lượng Hồi giáo cực đoan.
Chiến tuyến Daraa tính đến ngày 16.07.2018, lực lượng Hồi giáo cực đoan tháo chạy về tỉnh AlQunetra. Ảnh minh họa Masdar News
Chiến tuyến Daraa tính đến ngày 16.07.2018, lực lượng Hồi giáo cực đoan tháo chạy về tỉnh AlQunetra. Ảnh minh họa Masdar News

Các tổ chức nổi dậy lớn như Quân đội Syria tự do (FSA), các nhóm Harakat Ahrar Al-Sham và Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) thất bại thảm hại trên chiến trường phía tây nam Syria.

Lực lương này buộc phải đầu hàng và giải giáp vũ khí trong các quận phía nam thành phố Daraa, chuyển giao quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Daraa cho quân đội Syria.

Chiến tuyến Daraa tính đến ngày 16.07.2018, lực lượng Hồi giáo cực đoan tháo chạy về tỉnh AlQunetra. Ảnh minh họa Masdar News
 Chiến tuyến Daraa tính đến ngày 16.07.2018, lực lượng Hồi giáo cực đoan tháo chạy về tỉnh AlQunetra. Ảnh minh họa Masdar News
Chiến tuyến Daraa tính đến ngày 16.07.2018. Ảnh minh họa Masdar News
 Chiến tuyến Daraa tính đến ngày 16.07.2018. Ảnh minh họa Masdar News

Sáng ngày 16.07.2018, lực lượng Hồi giáo cực đoan nổi dậy ở tỉnh Daraa bị giáng đòn quyết đinh, lực lượng Tiger đánh bật nhóm khủng bố HTS ra khỏi cao điểm chiến lược Tal Al-Harrah, hoàn toàn kiểm soát thị trấn Al-Harrah.

Đồi Tal Al-Harrah là cao điểm chiến lược then chốt nhất thuộc tỉnh Daraa, có tầm quan sát toàn bộ khu vực phía tây Daraa và nhìn xuống Al-Quneitra. Đây cũng là địa điểm thuận lợi để hỏa lực pháo binh – tên lửa có khả năng khống chế hỏa lực trên bất cứ địa điểm nào của tỉnh Al-Quneitra

Sư đoàn Tiger, sau khi giải phóng cao điểm Tal Al-Harrah, tiến vào giải phóng thị trấn Al-Harrah, thực hiện các điều kiên theo thỏa thuận hòa giải đã ký kết với người dân địa phương và các nhóm FSA cuối tuần qua.

Đây là một điển hình về chiến thuật 2 mũi giáp công (chiến đấu và binh vận), được quân đội Syria thực hiện nhuần nhuyễn ở Daraa. Bằng cách đánh điển hình này, quân đội Syria sẽ tiến mạnh trên nhiều thị trấn và cao điểm khác, từng bước tiến vào địa phận tỉnh Al-Quneitra.

Không còn địa bàn trong tỉnh Daraa, các nhóm Hồi giáo cực đoan buộc phải rút về địa phận còn lại thuộc tỉnh Al-Quneitra, hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ phía Israel và các nhà tài trợ khác nhằm chống lại sức ép của quân đội Syria.

Nhưng tình huống hiện nay cho thấy, các tay súng HTS, FSA, Harakat Ahrar Al-Sham đang bị bỏ rơi do không còn lãnh thổ để hoạt động trên chiến trường Syria. Quân đội Nga không để các nhóm Hồi giáo cực đoan này tồn tại và quân đội Syria cũng muốn đẩy các nhóm Hồi giáo cực đoan về địa phận tỉnh Idlib. Các nhà tài trợ vùng Vịnh thất vọng hoàn toàn trước viễn cảnh mất nhiều tỷ USD trong chiến lược chia cắt Syria và họ quyết bỏ rơi các nhóm cực đoan này.

Quân đội Syria đã điều động một lực lượng áp đảo và đã tiến hành các trận đánh thăm dò giới hạn để giải phóng tỉnh Al-Quneitra. Mục tiêu chính là tiêu diệt IS và đóng cửa ranh giới đối với Israel. Đây là mục tiêu mà không một thế lực nào, bao gồm cả Tel-Aviv và Washington có thể cáo buộc được và nếu Kremlin đã quyết định thì IS không thể tồn tại.

Quân đội Syria, chủ lực là sư đoàn Tiger tiến công giải phóng thị trấn Al-Harah và các khu dân cư xung quanh - Video Sama