“Hổ Syria” chuẩn bị siết vòng vây IS hướng Aleppo - Raqqa

VietTimes -- IS đang đối mặt với khả năng bị bao vây trong khu vực phía bắc Syria, khi các lực lượng vũ trang Syria, chủ công là lực lượng Tiger tấn công mạnh trên vùng nông thôn phía tây tỉnh Al-Raqqa và phía đông Aleppo, hướng đông của thị trấn Khanasser.
Chỉ còn 15 km đường tấn công, quân đội Syria bao vây một số lượng lớn IS trên vùng nông thôn phía đông thị trấn Khanasser
Chỉ còn 15 km đường tấn công, quân đội Syria bao vây một số lượng lớn IS trên vùng nông thôn phía đông thị trấn Khanasser

Các nhà quan sát không nhận ra một sự kiện quân sự quan trọng, khi quân đội Syria tiến công  dọc theo hướng Aleppo-Raqqa.

Lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo từ lâu đã chuẩn bị cho sự cố mất thành phố Raqqa, được nhiều thế lực chống phá Syria hậu thuẫn. Việc mất thành phố Raqqa không làm sụp đổ hệ thống lực lượng khủng bố này, nhưng nếu quân đội Syria giải phóng hoàn toàn tuyến đường huyết mạch Ithriya-Salamiyah, Nhà nước Hồi giáo có thể bị đánh gãy sống lưng.

Trong ba năm qua, IS sử dụng đường cao tốc này vận chuyển tất cả, bao gồm chiến binh, vũ khí, nhiên liệu từ phía đông Aleppo và phía tây Al-Raqqa. Không còn con đường này, IS sẽ mất khả năng cơ động vận chuyển giũa đồng bằng Maskanah, vùng nông thôn phía đông Khanasser và bờ tây sông Euphrates.

Nếu IS mất hoàn toàn đường quốc lộ Ithriya-Salamiyah, IS sẽ không còn chỗ đứng trên miền bắc Syria. Chỉ còn 8 dặm (khoảng 15 km) quân đội Syria sẽ chiếm đóng hoàn toàn tuyến đường Ithriya-Resafa và bao vây một số lượng lớn các tay súng khủng bố IS trong khu vực phía đông thị trấn Khanasser.

NT