Hệ thống ngân hàng 3 năm xử lý được 311.100 tỷ đồng nợ xấu

Giai đoạn 2012-2014, hệ thống ngân hàng đã xử lý được ước đạt 311.100 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 67% tổng nợ xấu tại thời điểm tháng 9/2012.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đây là kết quả xử lý nợ xấu tích cực vừa được Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cho biết trong báo cáo gửi Đại biểu Quốc hội về kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn.

Nợ xấu là một trong các vấn đề "nóng" nhất được nhiều đại biểu Quốc hội, cử tri quan tâm, đặt câu hỏi chất vấn trong các kỳ họp Quốc hội gần đây.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình đánh giá "đến cuối năm 2014, tỷ lệ nợ xấu đã bắt đầu giảm liên tiếp và được phản ánh chính xác, minh bạch hơn". Điều này được dẫn chứng bằng các số liệu cụ thể: chỉ trong 3 năm (2012-2014), đã xử lý được khoảng 67% nợ xấu, tương ứng 311.100 tỷ đồng. Lũy kế số nợ xấu đã bán cho VAMC - Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) là hơn 137.000 tỷ đồng với giá mua nợ trên 111.000 tỷ đồng.

Tổng hợp từ báo cáo của các TCTD, đến cuối năm 2014, tỷ lệ nợ xấu đã giảm xuống mức 3,25% tổng dư nợ, thấp hơn mức 3,61% của cuối năm 2013.

Với việc tích cực xử lý nợ xấu, tăng cường bán nợ, tăng mạnh tín dụng… các ngân hàng đã cải thiện đáng kể tình trạng nợ xấu, kiểm soát dưới tỷ lệ an toàn. Trong 2 tháng đầu năm 2015, nợ xấu có chiều hướng tăng nhẹ (chiếm 3,59% dư nợ) do quy luật nợ xấu thường tăng dịp đầu năm, và giảm mạnh vào cuối năm. Nhưng, "con số này vẫn trong tầm kiểm soát và không nằm ngoài dự tính của NHNN"- Báo cáo nêu.

Hiện, NHNN vẫn quyết liệt chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng tích cực xử lý nợ xấu, phân loại nợ và trích dự phòng rủi ro theo đúng quy định. Mục tiêu đến hết ngày 30/6/2015, hệ thống ngân hàng phải xử lý được tối thiểu 60% tổng số nợ xấu phải xử lý trong năm 2015. Dự kiến, phải bán được 75% tổng số nợ cần bán cho VAMC trong năm nay.

Nguồn: Thời Báo Kinh Doanh