HCDC bác thông tin danh sách BV có người mắc COVID-19 xôn xao mạng xã hội

VietTimes –  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) và Bệnh viện Nhân dân 115 vừa lên tiếng bác thông tin đang xôn xao mạng xã hội về danh sách người mắc COVID-19 tại nhiều bệnh viện trên địa bàn TP.HCM. 
Danh sách giả được đăng tải trên nhiều mạng xã hội gây tâm lý hoang mang (Ảnh: MXH)
Danh sách giả được đăng tải trên nhiều mạng xã hội gây tâm lý hoang mang (Ảnh: MXH)

Hai ngày nay, trên mạng xã hội lan truyền một danh sách nhiều bệnh viện (BV) trên địa bàn TP.HCM có bệnh nhân nhiễm COVID-19 mới. Chi tiết thông tin được lan truyền khiến người dân hoang mang như sau: “Danh sách BV có bệnh nhân nghi ngờ/mắc COVID-19 (mới) ghi nhận sáng nay 29/7: 33 bệnh nhân”.

Thông tin không chính xác nói trên liệt kê 13 BV có người nghi ngờ/mắc COVID-19, theo đó, BV quận 1: hai người, BV quận 10: ba người, BV quận 11: một người, BV Quận 12: hai người, BV Quận Thủ Đức: bốn người, BV Tân Bình: một người, BV Củ Chi: ba người, BV Vinmec: một người, BV Nguyễn Tri Phương: một người, BV Nhi Đồng 2: tám người, BV Nhân dân 115: hai người, BV Nguyễn Trãi: hai người... 

Trả lời báo chí, BS. Trần Văn Sóng - Phó Giám đốc BV Nhân dân 115 TP.HCM - cho biết đối tượng xấu tung tin bịa đặt bằng hình thức phát tán tin nhắn thông tin BV Nhân dân 115 có ca bệnh COVID-19.

Xác nhận thông tin từ HCDC cho biết, danh sách như hình dưới đây là tin giả và HCDC cảnh báo người dân không nên đọc những tin đồn thất thiệt dẫn đến tâm lý hoang mang lo sợ. 

Thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội khiến người dân hoang mang (Ảnh: MXH)
Thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội khiến người dân hoang mang (Ảnh: MXH)


Ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin truyền thông TP.HCM - khẳng định tất cả các tài khoản đăng tin thất thiệt, làm ảnh  hưởng đến xã hội, gây hoang mang tâm lý cộng đồng, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh bùng phát trở lại mạnh mẽ như hiện tại sẽ bị xử lý, phạt nặng để răn đe.