Hãng xe Volkswagen chính thức dừng sản xuất “con bọ” Beetle

Sau 80 năm góp mặt trên thị trường thế giới, cuối cùng thì dòng xe “con bọ” Beetle nổi tiếng của Volkswagen đã chính thức bị “khai tử”...
Chiếc Beetle cuối cùng được sản xuất
Chiếc Beetle cuối cùng được sản xuất

Chiếc Volkswagen Beetle cuối cùng vừa lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất tại nhà máy ở Mexico của hãng xe Đức Volkswagen có màu sơn xanh ngoại thất. Theo Volkswagen, thay vì phân phối ra thị trường, chiếc Beetle cuối cùng này sẽ được trưng bày tại bảo tàng của Volkswagen ở thành phố Puebla, Mexico.

Trước đó, Volkswagen cũng đã sản xuất một cặp Beetle màu đỏ - Kings Red, dành riêng cho thị trường Mỹ nhằm đánh dấu sự kết thúc kỷ nguyên của dòng xe huyền thoại này tại xứ sở cờ hoa.

Trong suốt vòng đời sản phẩm, Beetle đã gặt hái được rất nhiều thành công và đóng vai trò then chốt trong việc biến Volkswagen thành tập đoàn sản xuất ô tô hùng mạnh trên thế giới. Beetle ra đời vào thập niên 30 của thế kỷ trước, từ ý tưởng của Adolf Hitler về một "mẫu ô tô dành cho tất cả mọi người". Ngay ở thế hệ đầu tiên, xe "con bọ" Beetle đã gặt hái rất nhiều thành công và trở thành một biểu tượng của ngành công nghiệp ô tô thế giới.

Sau một thời gian tạm ngừng sản xuất, đến năm 1998 Volkswagen Beetle trở lại với thế hệ thứ 2, mang lại thành công ngoài mong đợi cho hãng xe Đức. Trong giai đoạn từ năm 1998 đến 2010, chính sự hấp dẫn của Beetle đã giúp Volkswagen đạt cột mốc doanh số bán 1,2 triệu xe. Beetle thế hệ thứ 3 ra mắt năm 2011 và đã có hơn 500.000 xe được sản xuất.

Trước đó, Volkswagen cũng đã sản xuất một cặp Beetle màu đỏ - Kings Red, dành riêng cho thị trường Mỹ nhằm đánh dấu sự kết thúc kỷ nguyên của dòng xe huyền thoại này tại xứ sở cờ hoa.

Trong suốt vòng đời sản phẩm, Beetle đã gặt hái được rất nhiều thành công và đóng vai trò then chốt trong việc biến Volkswagen thành tập đoàn sản xuất ô tô hùng mạnh trên thế giới. Beetle ra đời vào thập niên 30 của thế kỷ trước, từ ý tưởng của Adolf Hitler về một "mẫu ô tô dành cho tất cả mọi người". Ngay ở thế hệ đầu tiên, xe "con bọ" Beetle đã gặt hái rất nhiều thành công và trở thành một biểu tượng của ngành công nghiệp ô tô thế giới.

Sau một thời gian tạm ngừng sản xuất, đến năm 1998 Volkswagen Beetle trở lại với thế hệ thứ 2, mang lại thành công ngoài mong đợi cho hãng xe Đức. Trong giai đoạn từ năm 1998 đến 2010, chính sự hấp dẫn của Beetle đã giúp Volkswagen đạt cột mốc doanh số bán 1,2 triệu xe. Beetle thế hệ thứ 3 ra mắt năm 2011 và đã có hơn 500.000 xe được sản xuất.

Chiếc Beetle cuối cùng được lưu giữ trong bảo tàng
Chiếc Beetle cuối cùng được lưu giữ trong bảo tàng

Sau 80 năm kể từ khi ra mắt cho đến khi kết thúc vòng đời sản phẩm, đã có tổng cộng 21,5 triệu chiếc Beetle bán ra trên toàn thế giới. “Con bọ” Volkswagen Beetle đã trở thành mảnh ghép quan trọng trong lịch sử hãng xe Đức cũng như ký ức của bao thế hệ đam mê ô tô.

Dù kết thúc việc sản xuất Beetle, nhà máy của hãng Volkswagen ở Mexico vẫn tiếp tục hoạt động để sản xuất một mẫu crossover mới cho thị trường Bắc Mỹ.

Theo Công an Nhân dân

http://cand.com.vn/Van-hoa-PT/Con-bo-Beetle-chinh-thuc-bi-khai-tu-552842/