Hàng loạt tay súng thánh chiến đầu hàng, nộp vũ khí cho quân đội Syria

VietTimes -- Ngày 01.07.2018, một số lượng lớn các tay súng phía tây nam Syria đã quyết định đầu hàng, hạ súng chấp nhận hòa giải với chính quyền Syria khi các đơn vị quân đội Syria tiếp tục tiến công giải phóng trên vùng nông thôn phía đông bắc tỉnh Daraa.
Lực lượng Hồi giáo cực đoan giao nộp vũ khí, đầu hàng quân đội Syria. Ảnh minh họa video
Lực lượng Hồi giáo cực đoan giao nộp vũ khí, đầu hàng quân đội Syria. Ảnh minh họa video

Các tay súng chủ yếu là thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA) sau các cuộc đàm phán kéo dài một ngày với đại diện của Trung tâm hòa giải các bên xung đột Nga đã quyết định đầu hàng chính phủ Syria. Họ bàn giao tất cả vũ khí hạng nặng và cá nhân cho quân đội Syria để được hưởng lượng ân xá, trở về làm dân thường.

Vũ khí bàn giao bao gồm 2 xe bán tải, 2 súng máy hạng nặng, nhiều súng trường tấn công và lựu đạn.

Những chiến binh này thuộc khu vực Lajat, vùng cao nguyên đá được quân đội Syria giải phóng từ tuần trước.

Trong khi đó, một số thị trấn và làng mạc thuộc địa phận tỉnh Daraa cũng đã được quân đội Syria giải phóng trong chiến dịch quy mô lớn giành lại các tỉnh phía tây nam Syria.

Hàng chục chiến binh giao nộp vũ khí đầu hàng quân đội Syria, video Rusvesn