Hãng hàng không Rusich sẽ kết nối bán đảo Crimea và Việt Nam

Theo báo chí Nga, hãng hàng không Rusich sẽ kết nối bán đảo Crimea và Việt Nam.
Hãng hàng không Rusich sẽ kết nối bán đảo Crimea và Việt Nam.
Hãng hàng không Rusich sẽ kết nối bán đảo Crimea và Việt Nam.

Cho đến cuối năm nay, hãng hàng không nhân dân "Rusich" sẽ được thành lập tại Crimea trên cơ sở hợp tác xã, ông Mikhail Bryachak, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Giao thông vận tải của Duma cho biết.

Buổi trình bày dự án mới, được phát triển bởi chính quyền bán đảo, được tổ chức tại Diễn đàn Giao thông Crưm ngày 23 tháng Sáu ở thành phố Alushta.

Các thành viên tham gia hợp tác xã dự định mở các tuyến bay thường xuyên và bắt đầu chở khách từ thủ đô Simferopol của Crimea từ cuối năm 2016.

Các chuyến bay sẽ hoạt động không chỉ ở Nga mà còn ở các nước châu Á như Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc.

Ông Mikhail Bryachak giải thích rằng mùa đông tới 4 chuyến bay thuê bao sẽ đưa hành khách đến các khu nghỉ dưỡng của Việt Nam và Thái Lan cũng như ở Trung Quốc. Để tiếp nhiên liệu tại thành phố Chita (Siberia), hãng đã ký kết hợp đồng với sân bay Chita.

Hiện tại hãng có tổng cộng 8 chiếc Tu-154, trong tương lai có kế hoạch mua máy bay mới sản xuất trong nước.