Hàn Quốc tiếp tục thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa tầm thấp L-SAM

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc (ADD) vừa công bố quá trình thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo (L-SAM) tại thao trường Anheung ở Taean cách Seoul 109 km về phía tây nam.

Quân đội Hàn Quốc đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa sản xuất nội địa chủ chốt, đang được phát triển, vào đầu tuần này. Đây là thành công thứ 3 trong số 4 vụ phóng thử nghiệm cho đến nay. Seoun tiếp tục tăng cường phát triển các loại vũ khí hiện đại nhằm ngăn chặn những mối đe dọa tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, theo Military Leak.

Từ tháng 11/2022, ADD đã tiến hành 4 cuộc thử nghiệm hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo L-SAM. 3 cuộc thử nghiệm, bao gồm cả cuộc thử nghiệm mới nhất đã thành công.

Hàn Quốc thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa L-SAM lần thứ 3. Video Truyền hình Quốc phòng Hàn Quốc.

L-SAM là tên lửa tầm cao có cấu trúc 3 giai đoạn với giai đoạn cuối là “phương tiện tiêu diệt”. Được thiết kế để bắn hạ các tên lửa đạn đạo, bay tới ở độ cao 50-60 km, vũ khí là thành phần chính trong lá chắn tên lửa nhiều tầng tầm thấp của quốc gia này, được gọi là hệ thống Phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc (KAMD).

Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup cho biết: “Những tính năng kỹ chiến thuật của L-SAM mở rộng khả năng phòng thủ tên lửa đến tầng trên cùng của giai đoạn cuối đường bay tên lửa đạn đạo, không chỉ tăng cường khả năng đối phó với những mối đe dọa tên lửa đạn đạo của Triều Tiên mà còn góp phần rất lớn trong nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa của liên minh Hàn Quốc-Mỹ”.

L-SAM là hệ thống phòng không - phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc, đang trong giai đoạn phát triển. Vũ khí được thiết kế với mục đích bắn hạ tên lửa đạn đạo phóng từ Triều Tiên trong giai đoạn cuối của đường bay. Hệ thống phòng không, phòng thủ tên lửa sử dụng radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) dải tần S, lắp đặt trên xe rơ mooc kéo.

Vũ khí là phương tiện đánh chặn cấp cao hơn cho hệ thống phòng thủ nhiều lớp, một thành phần then chốt trong dự án KAMD, dự kiến ​​sẽ sẵn sàng chiến đấu vào đầu những năm 2020, cấp độ phòng thủ thấp hơn so với các khẩu đội tên lửa Patriot PAC-3 và KM-SAM Hàn Quốc.

Hệ thống L-SAM dự kiến ​​sẽ sử dụng 2 loại tên lửa đánh chặn: một loại chống máy bay chiến đấu và loại có tầm bắn cao hơn chống tên lửa đạn đạo. Một khẩu đội L-SAM sẽ bao gồm 1 radar đa chức năng, trung tâm chỉ huy và kiểm soát (C2), đài điều khiển hỏa lực và 4 bệ phóng lắp đặt trên xe tải, 2 bệ phóng cho mỗi loại tên lửa phòng không và phòng thủ tên lửa.

Cuộc thử nghiệm thành công đầu tiên của L-SAM được thực hiện ngày 23/2/2022, có kế hoạch kiểm tra, theo dõi xem tên lửa đánh chặn có bay theo quỹ đạo đã định sẵn và tiếp cận chính xác vị trí đã xác định hay không.

Ngày 25/4/ 2023, Ủy ban Xúc tiến Chương trình Mua sắm Quốc phòng lần thứ 153 đã cân nhắc và phê duyệt kế hoạch phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa mới, có tầm cao đánh chặn lớn hơn L-SAM hiện nay với ngân sách 2,71 nghìn tỉ won (2,1 tỉ USD) tính đến năm 2035.

Hệ thống tên lửa mới được đặt tên là L-SAM 2, bao gồm tên lửa đánh chặn tầm cao và tên lửa đánh chặn giai đoạn lượn trên bầu khí quyển (GPI), có độ cao đánh chặn là 180 km. Quá trình phát triển L-SAM dự kiến ​​sẽ hoàn thành năm 2024, sản xuất dây chuyền bắt đầu năm 2025. Ngoài ra, ADD có kế hoạch phát triển L-SAM-II và Cheongung-III hiện đại hóa sâu (KM-SAM Block-III) trong tương lai.

Theo Military Leak