Hai ủy viên HĐQT BIDV vừa được cho thôi nhiệm để nghỉ hưu theo chế độ là ai?

VietTimes -- Với việc có 2 thành viên nghỉ hưu theo chế độ, Hội đồng quản trị (HĐQT) BIDV sẽ chỉ còn 7 thành viên tham gia.
Chân dụng 2 cựu Ủy viên HĐQT BIDV (Nguồn: BID)
Chân dụng 2 cựu Ủy viên HĐQT BIDV (Nguồn: BID)

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã CK: BID) vừa công bố thông tin cho biết ông Bùi Quang Tiên và ông Nguyễn Văn Lộc sẽ thôi chức vụ Thành viên HĐQT của ngân hàng này. Nguyên nhân là do ông Bùi Quang Tiên và Nguyễn Văn Lộc nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/6/2019.

Được biết, hai cựu Ủy viên HĐQT BIDV đều sinh năm 1959 và có trình độ Thạc sỹ kinh tế.

Trong đó, ông Bùi Quang Tiên được bầu vào HĐQT BIDV từ năm 2017 và từng là người đại diện cho 30% vốn Nhà nước tại ngân hàng này. Trước khi làm việc tại BIDV, ông công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) từ năm 1982 và làm Vụ trưởng Thanh toán từ năm 2008 tới hết tháng 4/2016.

Ông Nguyễn Văn Lộc có nhiều năm gắn bó với BIDV hơn, khi được bầu làm Ủy viên HĐQT ngân hàng này từ ngày 23/5/2015. Trước đó, ông Lộc từng giữ chức vụ Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long.

Với biến động nhân sự trên, HĐQT BIDV hiện chỉ còn 7 thành viên tham gia, bao gồm ông Phan Đức Tú với vai trò Chủ tịch và 6 thành viên khác là: bà Nguyễn Thị Thu Hương, ông Trần Thanh Vân, bà Phan Thị Chinh, ông Ngô Văn Dũng, ông Phạm Quang Tùng, ông Lê Việt Cường. 

Cán bộ trẻ nhất trong HĐQT là ông Phạm Quang Tùng (sinh năm 1971). Ông Tùng được bầu giữ vai trò Ủy viên HĐQT BIDV kể từ tháng 4/2018 đến nay.

Tính tới ngày 31/3/2019, quy mô tổng tài sản của BIDV đạt 1,342 triệu tỷ đồng, tăng 2,2% so với đầu năm, với dư nợ cho vay khách hàng đạt 1,011 triệu tỷ đồng.

Ở chiều hướng ngược lại, nguồn vốn huy động từ tiền gửi của khách hàng tại BIDV tăng trưởng 2,5% trong Quý 1/2019, đạt 1,014 triệu tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh hợp nhất, trong Quý 1/2019, lợi nhuận sau thuế của BIDV đạt 2.024 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Năm 2019, BIDV đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 10.300 tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng trưởng 12% và tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2%. Ngoài ra, ngân hàng cũng tích cực thực hiện các phương án tái cơ cấu lại găn với xử lý nợ xấu trong giai đoạn 2016 - 2020./.