Hải quân vùng 3: Cứu thành công 12 ngư dân bị nạn giữa tâm bão số 10

VietTimes -- Sau gần 10 tiếng đồng hồ vượt bão biển, tối 14/9, tàu Hải quân 360 thuộc Bộ tư lệnh vùng 3 đã cứu hộ thành công đưa 12 ngư dân gặp nạn ngoài khơi về bờ an toàn.
Sau gần 10 tiếng đồng hồ vượt bão biển, tối 14/9, tàu Hải quân 360 thuộc Bộ tư lệnh vùng 3 đã cứu hộ thành công đưa 12 ngư dân gặp nạn ngoài khơi về bờ an toàn.
Sau gần 10 tiếng đồng hồ vượt bão biển, tối 14/9, tàu Hải quân 360 thuộc Bộ tư lệnh vùng 3 đã cứu hộ thành công đưa 12 ngư dân gặp nạn ngoài khơi về bờ an toàn.
Cụ thể, trong lúc di chuyển tránh bão số 10, tàu cá QNg 98687 TS của ngư dân Quảng Ngãi đã bị tắt máy và được tàu cá QNg 94628 TS lai dắt vào bờ. Song do ảnh hưởng của sóng to, gió lớn khiến tàu cá QNg 98687 TS bị chìm. Tất cả 9 thuyền viên của 2 tàu chuyển về tàu cá QNg 94628 TS để di chuyển về nơi tránh trú thì bị nạn tại vị trí có tọa độ 16,13 độ vĩ bắc-108,29 độ kinh đông trong tình trạng nguy hiểm. 
Trước sự việc, tàu cá cá QNg 94628 TS đã phát tín hiệu cứu nạn và được tàu hải quân 360 nhanh chóng lên đường đi cứu nạn. Do sóng to gió lớn, điều kiện thời tiết không cho phép nên chỉ huy tàu hải quân 360 quyết định bỏ tàu để cứu 9 ngư dân bị nạn.
Trên đường cứu nạn trở về, tàu hải quân 360 còn tiếp tục cứu nạn thêm 3 ngư dân tàu QNg 44011 TS đang thả thôi trong tình trạng chết máy.
Đến 21h tối 14/9, tàu Hải quân 360 đã về đến bờ an toàn, chuyển 12 ngư dân cho cơ quan chức năng trong điều kiện sức khỏe ổn định.