Hải quân Việt Nam tiếp nhận cặp tàu tên lửa “Tia chớp” thứ hai

Sáng 24-9, tại quân cảng Vùng 2 Hải quân (Đồng Nai), lễ thượng cờ hai  tàu 379 và 380 (Lữ đoàn Tàu pháo - Tên lửa 167 thuộc Vùng 2 Hải quân) đã diễn ra long trọng.
Quang cảnh buổi lễ thượng cờ - Ảnh: Đức Trong
Quang cảnh buổi lễ thượng cờ - Ảnh: Đức Trong

Đây là hai chiếc tàu thứ ba và thứ tư trong số 6 tàu tên lửa tấn công nhanh lớp Molniya (Tia chớp) - phiên bản Nga, được Việt Nam ký hợp đồng với Liên bang Nga chuyển giao công nghệ, mua trang thiết bị cơ bản và tự đóng tại Tổng công ty Ba Son (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam).

Tàu tên lửa tấn công nhanh 12418 có sức chiến đấu cao, trang bị vũ khí hiện đại, đồng bộ, có tính năng ưu việt, hỏa lực mạnh, cơ động nhanh. Khi chiến đấu, tàu có khả năng tác chiến độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến, giải quyết nhanh trận đánh then chốt trên biển theo cách đánh của chúng ta một cách hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Phạm Khắc Lượng - phó Tư lệnh, tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân - cho biết: “Việc tiếp nhận và đưa vào biên chế hai tàu 379 và 380 là lần tiếp nhận cặp tàu Tên lửa lần 2, là dấu mốc ghi nhận sự phát triển lớn mạnh của Vùng 2 Hải quân nói chung và Lữ đoàn 167 nói riêng. Đồng thời, đây còn là niềm tự hào và trách nhiệm lớn lao đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ được biên chế trên hai tàu 379 và 380”.

Lữ đoàn 167 là đơn vị chiến đấu chủ công của Vùng 2 Hải quân được biên chế các tàu Tên lửa 1241.8 và tàu Pháo TT400TP có sức chiến đấu cao với trang bị vũ khí hiện đại, đồng bộ, sức cơ động nhanh, có thể độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến với các lực lượng khác trong các chiến dịch của Quân chủng và hợp đồng quân Binh chủng để bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Trước đó ngày 17-7-2014, hai tàu đầu tiên trong số 6 tàu Tên lửa tấn công nhanh mang số hiệu 377 và 378 cũng đã làm lễ thượng cờ tại quân cảng Vùng 2 Hải quân.

Các thuyền trưởng hai tàu 379 và 380 (Lữ đoàn Tàu pháo - Tên lửa) nhận Quốc kỳ và hải kỳ từ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân - Ảnh: Đức Trong
Các thuyền trưởng hai tàu 379 và 380 (Lữ đoàn Tàu pháo - Tên lửa) nhận Quốc kỳ và hải kỳ từ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân - Ảnh: Đức Trong
Quang cảnh buổi lễ thượng cờ hai tàu 379 và 380 sáng 24-9 - Ảnh: Đức Trong
Quang cảnh buổi lễ thượng cờ hai tàu 379 và 380 sáng 24-9 - Ảnh: Đức Trong
Hai tàu 379 và 380 được trang bị hệ thống hiện đại - Ảnh: Đức Trong
Hai tàu 379 và 380 được trang bị hệ thống hiện đại - Ảnh: Đức Trong
Đặc điểm nổi bật của hai tàu tên lửa tống công nhanh lớp Molniya là trang bị 16 tên lửa chống hạm cận âm Uran-E, được bố trí thành 4 module phóng hai bên thân tàu với 4 tên lửa Kh-35E - Ảnh: Đức Trong
Đặc điểm nổi bật của hai tàu tên lửa tống công nhanh lớp Molniya là trang bị 16 tên lửa chống hạm cận âm Uran-E, được bố trí thành 4 module phóng hai bên thân tàu với 4 tên lửa Kh-35E - Ảnh: Đức Trong
Pháo hạm tự động AK-176M, cự ly bắn khoảng 15km, cao 11km và tốc độ khoảng 120-130 viên/phút được đặc trước mũi tàu - Ảnh: Đức Trong
Pháo hạm tự động AK-176M, cự ly bắn khoảng 15km, cao 11km và tốc độ khoảng 120-130 viên/phút được đặc trước mũi tàu - Ảnh: Đức Trong
Hai chiếc tàu tên lửa tống công nhanh lớp Molniya 379 và 380
Hai chiếc tàu tên lửa tống công nhanh lớp Molniya 379 và 380

Theo Tuổi trẻ