Hải quân Trung Quốc tổ chức tập trận lớn ở Hoa Đông để dọa Nhật Bản?

VietTimes -- Quân đội Trung Quốc liên tục tập trận để tăng cường khả năng tác chiến hiệp đồng, thực tế, đe dọa Nhật Bản và các đối thủ ở Biển Đông, áp đặt yêu sách chủ quyền phi pháp.
Tàu chiến Trung Quốc tập trận bắn đạn thật.
Tàu chiến Trung Quốc tập trận bắn đạn thật.

Tờ Tin tức Tham khảo Trung Quốc ngày 3/8 dẫn hãng tin AP Mỹ ngày 2/8 cho rằng trong tình hình căng thẳng trên biển ở khu vực trầm trọng thêm, Hải quân Trung Quốc tiến hành diễn tập ở biển Hoa Đông, bắn tên lửa và ngư lôi để thể hiện Bắc Kinh có quyết tâm "dùng vũ lực" để áp đặt yêu sách chủ quyền khi cần thiết.

Cuộc diễn tập bắn đạn thật lần này tiến hành vào ngày 1/8/2016. Trước đó, Trung Quốc đã từ chối thực thi phán quyết đưa ra vào ngày 12/7/2016 của Tòa trọng tài ở The Hague liên quan tranh chấp Biển Đông.

Vụ kiện này do Philippines đưa ra, đối tượng kiện là Trung Quốc. Phán quyết đã giáng một đòn nặng nề đối với yêu sách bành trướng vô lý, phi pháp của Bắc Kinh.

Trước đó, Trung Quốc cũng đã tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông và bắt đầu cho các loại máy bay chủ lực của không quân tiến hành "tuần tra" (phi pháp) trên không thường xuyên ở khu vực này.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, mục đích của cuộc tập trận lần này do Hải quân Trung Quốc tiến hành ở biển Hoa Đông là để tăng cường khả năng "đánh mạnh, đánh chuẩn, đánh ổn định và đánh nhanh" cho quân đội nước này.

Ngày 1/8/2016, ba hạm đội lớn của Hải quân Trung Quốc tiến hành tập trận bắn đạn thật ở biển Hoa Đông. Trong hình là tàu tên lửa Trung Quốc bắn tên lửa chống hạm trong cuộc tập trận. Ảnh: Tin tức Tham khảo, Trung Quốc.
Ngày 1/8/2016, ba hạm đội lớn của Hải quân Trung Quốc tiến hành tập trận bắn đạn thật ở biển Hoa Đông. Trong hình là tàu tên lửa Trung Quốc bắn tên lửa chống hạm trong cuộc tập trận. Ảnh: Tin tức Tham khảo, Trung Quốc.

Trang tin Bộ Quốc phòng Trung Quốc viết: "đánh mạnh, đánh chuẩn, đánh ổn định và đánh nhanh đã thể hiện đặc điểm rõ rệt là chiến tranh thông tin tương lai có tính bất ngờ mạnh, nhịp độ chuyển đổi giữa thời bình và thời chiến nhanh, thời gian chuẩn bị chiến trường ngắn, cần phải đánh nhanh thắng nhanh, nâng cao hiệu suất tấn công trên chiến trường". 


Tham gia cuộc tập trận lần này có các tàu chiến mặt nước, tàu ngầm, máy bay chiến đấu và lực lượng phòng thủ bờ biển, cho thấy Trung Quốc ngày càng coi trọng huấn luyện hiệp đồng trong điều kiện chiến đấu thực tế.

Ngày 1/8/2016, ba hạm đội lớn của Hải quân Trung Quốc tiến hành tập trận bắn đạn thật ở biển Hoa Đông. Trong hình là tàu tên lửa bắn tên lửa chống hạm. Ảnh: Tin tức Tham khảo, Trung Quốc.
Ngày 1/8/2016, ba hạm đội lớn của Hải quân Trung Quốc tiến hành tập trận bắn đạn thật ở biển Hoa Đông. Trong hình là tàu tên lửa bắn tên lửa chống hạm. Ảnh: Tin tức Tham khảo, Trung Quốc.


Hải quân Trung Quốc luôn tìm cách thu hẹp khoảng cách với Hải quân Mỹ về số lượng tàu chiến và công nghệ, bao gồm nghiên cứu phát triển tên lửa chống hạm tiên tiến và tàu ngầm hạt nhân cùng với triển khai tàu sân bay đầu tiên.

Tờ Yomiuri Shimbun Nhật Bản ngày 2/8 dẫn Tân Hoa xã cho biết ngày 1/8 Hải quân Trung Quốc đã tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn, do Đô đốc Ngô Thắng Lợi, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc trực tiếp chỉ đạo.

Cuộc tập trận này có sự tham gia của cả 3 hạm đội lớn Hải quân Trung Quốc gồm Hạm đội Bắc Hải, Hạm đội Đông Hải và Hạm đội Nam Hải.

Tổng cộng có trên 100 tàu chiến, vài chục máy bay chiến đấu đã triển khai tập luyện hơn 10 khoa mục. Trung Quốc không công bố vùng biển tập trận cụ thể, nhưng mục đích tập trận rõ ràng nhằm kiềm chế Nhật Bản.

Ngày 31/7, trong buổi chiêu đãi chúc mừng tròn 89 năm thành lập Quân đội Trung Quốc ở Bắc Kinh, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tướng Thường Vạn Toàn mạnh miệng tuyên bố: Quân đội Trung Quốc sẽ kiên định bảo vệ cái gọi là "toàn vẹn lãnh thổ và quyền lợi biển".

Ngày 1/8/2016, ba hạm đội lớn của Hải quân Trung Quốc tiến hành tập trận bắn đạn thật ở biển Hoa Đông. Trong hình là tàu Trịnh Châu bắn tên lửa đối hải. Ảnh: Chinanews
Ngày 1/8/2016, ba hạm đội lớn của Hải quân Trung Quốc tiến hành tập trận bắn đạn thật ở biển Hoa Đông. Trong hình là tàu Trịnh Châu bắn tên lửa đối hải. Ảnh: Chinanews


Tờ Sputnik Nga ngày 1/8 dẫn lời tổ trưởng tổ chuyên gia diễn tập Trần Thắng Kỳ cho biết trong cuộc tập trận lần này, các tàu chiến mặt nước đồng thời ứng phó với các mối đe dọa trên không, dưới mặt biển và trên mặt biển; đã kiểm nghiệm toàn diện khả năng đồng thời xử trí các mối đe dọa trên nhiều phương hướng cho biên đội tàu chiến mặt nước.

Quân đội Trung Quốc còn cho biết cuộc tập trận lần này đã tập trung vào diễn tập các nội dung như vận dụng hệ thống tác chiến trong môi trường điện từ phức tạp, trinh sát-cảnh báo sớm, tấn công chính xác tầm xa, phòng không, phòng thủ tên lửa tổng hợp.

Tờ Nam Hoa buổi sáng Hồng Kông ngày 1/8 cho rằng gần đây tình hình tranh chấp Biển Đông nổi sóng. Trong ngày 31/7, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã đưa ra tuyên bố cứng rắn về cái gọi là "bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và quyền lợi biển".

Ông ta còn cổ vũ cho binh sĩ Trung Quốc thực hiện tham vọng bành trướng, bá quyền "đường chín đoạn" ở Biển Đông rằng: Quân đội Trung Quốc "có lòng tin, có năng lực ứng phó với các loại mối đe dọa an ninh và hành vi thách thức, khi Tổ quốc và nhân dân cần tới, kiên quyết làm được việc – khi gọi là có mặt, kẻ thù đến là có thể chiến đấu, đã chiến đấu là tất thắng".

Ngày 1/8/2016, ba hạm đội lớn của Hải quân Trung Quốc tiến hành tập trận bắn đạn thật ở biển Hoa Đông. Trong hình là tàu Tế Nam bắn tên lửa đối hải. Ảnh: Chinanews
Ngày 1/8/2016, ba hạm đội lớn của Hải quân Trung Quốc tiến hành tập trận bắn đạn thật ở biển Hoa Đông. Trong hình là tàu Tế Nam bắn tên lửa đối hải. Ảnh: Chinanews


Ngoài ra, Thường Vạn Toàn còn tuyên bố, xây dựng quốc phòng vững chắc và quân đội mạnh tương xứng với vị thế quốc tế của Trung Quốc, phù hợp với an ninh quốc gia và lợi ích phát triển là nhiệm vụ chiến lược trong xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc.

Tờ NeuesDeutschland Đức ngày 1/8 cho rằng trong thời điểm chúc mừng tròn 89 năm thành lập Quân đội Trung Quốc, Trung Quốc đã nhảy vào tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và tìm mọi cách hiện đại hóa quân đội.

Một sự thực do Trung Quốc tạo ra hiện nay là họ đã xây dựng (bất hợp pháp) cảng biển, đường băng sân bay và các công trình quân sự trên các thực thể ở quần đảo Trường Sa (do Trung Quốc xâm chiếm phi pháp của Việt Nam).

Hiện nay, Quân đội Trung Quốc được Bắc Kinh giao cho nhiệm vụ phải đoạt lấy bằng được vùng biển rộng lớn này.

Quân đội Trung Quốc hiện có 2,3 triệu quân, đang thúc đẩy mạnh mẽ xây dựng hiện đại hóa. Trước đó, Trung Quốc đã tiến hành tái tổ chức đối với quân đội, sau cải tổ 5 chiến khu lớn của Quân đội Trung Quốc đã tiến hành lãnh đạo và quản lý chặt chẽ hơn.

Quân đội Trung Quốc sẽ còn giảm biên chế 300.000 người, nhưng sẽ đẩy chất lượng kỹ thuật của họ sẽ tăng lên.

Ngày 1/8/2016, ba hạm đội lớn của Hải quân Trung Quốc tiến hành tập trận bắn đạn thật ở biển Hoa Đông. Trong hình là tên lửa của
Ngày 1/8/2016, ba hạm đội lớn của Hải quân Trung Quốc tiến hành tập trận bắn đạn thật ở biển Hoa Đông. Trong hình là tên lửa của "quân xanh" bị tiêu diệt. Ảnh: Chinanews