“Hai quái thú” Dodge Challenger và Charger Hellcat bị triệu hồi vì lỗi nghiêm trọng

VietTimes – Trang tin “Road and Track” mới đây đưa tin Dodge đã phải triệu hồi 1207 chiếc Challenger và Charger Hellcat vì lỗi dây dẫn dầu, có thể gây ra hiện tượng chảy dầu và dẫn đến cháy nổ động cơ của xe.
“Hai quái thú” Dodge Challenger và Charger Hellcat bị triệu hồi
Ảnh: roadandtrack.com
“Hai quái thú” Dodge Challenger và Charger Hellcat bị triệu hồi Ảnh: roadandtrack.com

Trang tin “Road and Track” mới đây đưa tin Dodge đã phải triệu hồi 1207 chiếc Challenger và Charger Hellcat được sản xuất trong giai đoạn từ tháng Hai đến tháng Năm năm 2017 vì lỗi dây dẫn dầu. có thể gây ra hiện tượng chảy dầu và dẫn đến cháy, nổ động cơ của xe. Ống dẫn dầu này được xác định nằm ở giữa một ống cao su làm mát dầu với một ống tuýp bằng nhôm. Nếu đoạn ống này bị vỡ khi chiếc xe đang di chuyển, nó có thể khiến dầu bị trào ra và phun lên kính chắn gió, hoặc nguy hiểm hơn và đám dầu bị rò rỉ này sẽ tràn vào động cơ đang rất nóng và gây ra cháy, nổ.

“Hai quái thú” Dodge Challenger và Charger Hellcat bị triệu hồi vì lỗi nghiêm trọng ảnh 1Ảnh: roadandtrack.com

Charger và Challenger Hellcat là hai mẫu xe duy nhất của Dodge bị triệu hồi vì lỗi này bởi chúng sử dụng chung khối động cơ SRT V8 siêu nạp dung tích 6,2 lít của Fiat Chrysler – loại động cơ duy nhất gặp lỗi này. Tuy nhiên, những mẫu xe cũng sử dụng khối động cơ này như Jeep Grand Cherokee Trackhawk, Challenger SRT Demon hay Hellcat Widebody dường như không bị ảnh hưởng bởi sự cố này. Cơ quan quản lý an toàn đường bộ Mỹ (NHTSA) cho biết họ không thấy có thông báo triệu hồi đối với những mẫu xe này.

Với số lượng xe được triệu hồi lần này, Dodge ước tính có khoảng 10% trong số chúng có sự xuất hiện của đường ống bị lỗi. Đơn đệ trình xin triệu hồi đã được Dodge gửi lên NHTSA vào ngày 8 tháng 8 và Dodge cũng đang lên kế hoạch để thông tin cho các chủ xe trong khoảng ngày 22 tháng 9 tới. Tất cả những đường ống làm mát động cơ của những chiếc xe này sẽ được thay mới.

Cả Challenger và Charger Hellcat đều là những siêu phẩm xe cơ bắp rất đáng chú ý của Dodge. Cả hai đều sở hữu khối động cơ V8 siêu nạp với công suất tối đa lên tới 707 mã lực, khi kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, cả hai quái thú này có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng chưa tới 4 giây và vận tốc tối đa vượt qua ngưỡng 300 km/h.