Hải Phòng dự tính chi 15.000 tỷ đồng cải tạo, xây mới 205 chung cư cũ

VietTimes -- Dự kiến trong 205 chung cư cũ nát hiện tại, Hải Phòng sẽ đập bỏ 178 chung cư để xây dựng lại, và cải tạo, nâng cấp 27 chung cư. Đó là nội dung quy hoạch chi tiết Dự án cải tạo, xây dựng mới các chung cư trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã thông qua.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Về nguồn vốn, Hải Phòng sẽ sử dụng 3.700 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước, bao gồm chi phí hỗ trợ, bồi thường, GPMB, tạm cư, sửa chữa 27 chung cư cũ. Vốn đầu tư theo hình thức BT là trên 11.400 tỷ đồng, bao gồm các chi phí phá dỡ chung cư cũ, xây dựng 21 chung cư tái định cư, xây dựng hạ tầng trong phạm vi quy hoạch.

Trong những năm gần đây, hoạt động cải tạo, nâng cấp chung cư cũ trên địa bàn Hải Phòng không được tốt. Thậm chí có những dự án cải tạo chung cư người dân phải đi tạm cư đã... hơn 10 năm mà vẫn chưa xong. Trong khi nhiều chung cư khác không được cải tạo, nâng cấp. Số chung cư được xây mới rất ít, và bán rất khó khăn.

Do vậy, với Dự án cải tạo, xây dựng mới các chung cư trên địa bàn thành phố Hải Phòng lần này, quan điểm triển khai của thành phố là khá thận trọng, tránh vội vàng.

Tại cuộc họp nghe báo cáo quy hoạch cải tạo, xây mới các khu chung cư và kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn chiều 3/4, lãnh đạo thành phố  đã yêu cầu các sở chuyên ngành rà soát tính khả thi của kế hoạch cải tạo chung cư cũ, xem xét lại tổng mức đầu tư, nguồn lực đầu tư của thành phố và nhà đầu tư.

Theo yêu cầu của Thành ủy và UBND thành phố, việc triển khai dự án là phải theo phân khúc, lộ trình cụ thể, với phương châm tính toán hiệu quả xã hội, dân sinh và phát triển đô thị hiện đại. Do đó, cần quy hoạch chi tiết từng khu vực, trước hết tập trung thực hiện các khu vực có tính khả thi cao để triển khai dự án.