Hải Dương,Thái Nguyên, Kiên Giang bầu xong Bí thư, Chủ tịch mới

Ông Nguyễn Mạnh Hiển, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Ông Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Ông Phạm Vũ Hồng đắc cử Chủ tịch tỉnh Kiên Giang 
Ông Trần Quốc Tỏ, Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên
Ông Trần Quốc Tỏ, Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên

Ngày 28/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã thông báo kết quả bầu một số chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, ông Nguyễn Mạnh Hiển, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Các ông Vũ Văn Sơn, Nguyễn Dương Thái giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI.

Ông Nguyễn Mạnh Hiển, tân Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương. (Ảnh: Báo Hải Dương)
Ông Nguyễn Mạnh Hiển, tân Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương. (Ảnh: Báo Hải Dương)

Ông Hiển sinh ngày 2/9/1960 tại xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Trong quá trình công tác, ông Hiển từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh (kiêm nhiệm) tỉnh Hải Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

Tại  Thái Nguyên, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu 16 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới.

Ông Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Thái Nguyên khóa XVIII được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khóa XIX.

Ông Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh và Ông Bùi Xuân Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí Thư Thành ủy Thái Nguyên được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX.

Cũng tại phiên họp thứ nhất, hội nghị đã bầu 11 người vào Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy.Ông Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX.

Các đại biểu bầu BCH khóa mới. Ảnh Cổng TTĐT Thái Nguyên

Tại Kiên Giang, Sáng 28-10, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức kỳ họp bất thường, bầu ông Phạm Vũ Hồng - phó bí thư tỉnh ủy, phó chủ tịch UBND tỉnh - giữ chức chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Phạm Vũ Hồng sinh năm 1961 (quê quán xã Đông Thạnh B, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang), có trình độ kỹ sư thuỷ nông, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Hồng từng là bí thư Thành ủy TP Rạch Giá, phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang và vừa được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2015-2020 bầu giữ chức phó bí thư tỉnh ủy.

Ông Phạm Vũ Hồng - tân chủ tịchUBND tỉnh Kiên Giang - Ảnh: N.Triều
Ông Phạm Vũ Hồng - tân chủ tịchUBND tỉnh Kiên Giang - Ảnh: N.Triều

Theo VGP