Hạ thêm "hổ lớn", Trung Quốc khởi tố cựu tổng tham mưu trưởng quân đội

VietTimes -- Tân Hoa Xã vừa đưa tin ông Phòng Phong Huy - cựu tổng Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc sẽ bị truy tố vì tham nhũng.

Trên Tân Hoa Xã chỉ có vỏn vẹn vài dòng nói về việc ông Phòng Phong Huy bị điều tra: "Ông Phòng Phong Huy sẽ được đưa tới Cơ quan kiểm soát điều tra quân đội vì nghi hối lộ và nhận hối lộ". Việc bắt giữ này được sự đồng ý của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Phòng trước đây là cựu lãnh đạo của Quân ủy Trung ương.
Hạ thêm "hổ lớn", Trung Quốc khởi tố cựu tổng tham mưu trưởng quân đội ảnh 1Ông Phòng Phong Huy.

Ông Phòng Phong Huy sinh năm 1951 tại huyện Bân, Thiểm Tây, Trung Quốc. Ông gia nhập Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc tháng 2-1968. Ông  bắt đầu làm nhiệm vụ tại Quân khu Tân Cương, sau đó được bổ nhiệm làm tham mưu trưởng Quân khu Quảng Châu.

Vào đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2012, ông Phòng được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc. Sau đó, Phòng Phong Huy được cất nhắc lên làm ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 và ủy viên Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Đầu 2016, ông Phòng làm Tổng tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp của Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Nhưng tới tháng 8.2017, ông bị miễn chức. Thay thế ông là Tư lệnh Lục quân Lý Tác Thành. Ông Phòng Phong Huy từng là một tư lệnh quân khu trẻ nhất Trung Quốc - Ông làm tư lệnh quân khu Bắc Kinh năm 2007. Có thể nói đây là "con hổ" mới nhất sa lưới trong chiến dịch "đả hổ - diệt ruồi" của ông Tập Cận Bình.