Hà Nội: Xe buýt ngừng hoạt động đến ngày 15/4 để phòng COVID-19

VietTimes -- Cuối giờ làm việc ngày 27/3, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ký văn bản yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe buýt kể từ 0h ngày 28/3 đến ngày 15/4.
Từ hôm nay, ngày 28/3, Hà Nội tạm dừng hoạt động xe buýt. Ảnh: Anh Lê.
Từ hôm nay, ngày 28/3, Hà Nội tạm dừng hoạt động xe buýt. Ảnh: Anh Lê.

Đối với các loại xe taxi và xe hợp đồng, yêu cầu không dùng điều hòa, hạ kính, bắt buộc đeo khẩu trang đối với lái xe và hành khách; khử khuẩn trước và sau khi đón, trả khách.

Ngay sau đó, trong tối 27/3, Tổng Giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) Nguyễn Thanh Nam đã có thông báo dừng hoạt động tất cả 65 tuyến xe buýt của Tổng công ty trong thời gian nói trên.

Đồng thời, Transerco giao các đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng phương án và triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt trong công tác phòng, chống cháy nổ tại đơn vị; phổ biến, quán triệt nội dung thông báo về tạm dừng hoạt động tới người lao động; thực hiện công tác duy trì chất lượng phương tiện, bảo đảm sẵn sàng phương tiện hoạt động tốt khi vận hành trở lại...

Văn bản thông báo tạm dừng hoạt động toàn bộ hệ thống xe buýt đến hết 15/4.
Văn bản thông báo tạm dừng hoạt động toàn bộ hệ thống xe buýt đến hết 15/4.

Được biết trước đó, ngày 27/3 là ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện cắt giảm 80% số lượt chuyến xe buýt trên toàn mạng lưới nhằm ứng phó với dịch Covid-19, tương đương mỗi ngày cắt giảm khoảng 12.430 lượt xe. Tần suất mỗi chuyến xe cũng được giãn cách ở mức 45 - 60 - 90 phút/lượt (tùy theo từng tuyến) và thời gian hoạt động của xe buýt rút xuống từ 6h đến 20h hằng ngày.

Tuy nhiên, nhiều hành khách phản ánh, do xe buýt đột xuất cắt giảm một lượng lớn số chuyến nên hầu hết các tuyến trọng điểm như tuyến 02 (Bác Cổ - Bến xe Yên Nghĩa), tuyến 32 (Bến xe Giáp Bát - Nhổn), tuyến 26 (Mai Động - Sân vận động quốc gia Mỹ Đình),... đều ken đặc khách. Rất đông người đứng chờ đợi khá lâu tại các nhà chờ, điểm dừng xe buýt. Tuy vậy, nhiều người trong số họ vẫn bị lỡ chuyến bởi xe buýt quá tải.