Hà Nội thu giữ hơn 19 nghìn tuýp thuốc nhuộm tóc

VietTimes – Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ toàn bộ 19.151 tuýp thuốc nhuộm tóc . Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số tang vật.
Tất cả số thuốc nhuộm tóc đều không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tất cả số thuốc nhuộm tóc đều không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ngày 10/10, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Ba Đình (Hà Nội) phối hợp với Phòng 2, Cục Cảnh sát phòng, chống buôn lậu (Bộ Công an) và Đội QLTT số 3 (Chi cục QLTT Hà Nội) kiểm tra điểm tập kết hàng tại địa chỉ số 72, ngõ 12, phố Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại điểm tập kết này có nhiều thùng cát-tông bên trong chứa nhiều thuốc nhuộm tóc các loại, do nước ngoài sản xuất.

Tại thời điểm kiểm tra, những người liên quan đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số tang vật gồm 19.151 tuýp thuốc nhuộm tóc, có tổng trị giá hơn 500 triệu đồng và bàn giao cho Đội QLTT số 3 tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào trưa 7/10, tại bờ sông bến Ngang (thuộc khu 1, phường Trần Phú, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), Đội Kiểm soát Hải quan số 1 (Cục Hải quan Quảng Ninh) đã kiểm tra, phát hiện một số đối tượng đang tập kết các thùng cát-tông có biểu hiệu nghi vấn. Khi tổ công tác tiếp cận để kiểm tra, các đối tượng này đã lên đò sắt, nổ máy sẵn bỏ chạy sang phía Trung Quốc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1.200 tuýp thuốc nhuộm tóc, loại 100ml / típ do nước ngoài sản xuất. Cùng ngày, cũng tại địa điểm trên, Đội Kiểm soát Hải quan số 1 tiếp tục phát hiện, tạm giữ 1.200 tuýp thuốc nhuộm tóc do nước ngoài sản xuất nữa nhưng chưa xác định được chủ sở hữu.

Được biết, thời gian gần đây mặt hàng thuốc nhuộm tóc và các loại mỹ phẩm do nước ngoài sản xuất được nhiều đối tượng mua gom từ nước ngoài mang  về Việt Nam tiêu thụ kiếm lời ngày càng nhiều.