Hà Nội tạm dừng các hoạt động giải trí nào để tránh COVID-19?

VietTimes – Phòng tránh nguy cơ bùng phát trở lại dịch COVID-19 trong cộng đồng, chính quyền TP. Hà Nội tuyên bố tạm dừng các hoạt động giải trí tập trung đông người.
Hà Nội tạm dừng nhiều hoạt động giải trí trên địa bàn phòng tránh lây lan COVID-19. Ảnh minh họa: Lê Mai
Hà Nội tạm dừng nhiều hoạt động giải trí trên địa bàn phòng tránh lây lan COVID-19. Ảnh minh họa: Lê Mai

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 29/7/2020, các hoạt động tụ tập đông người bao gồm lễ hội, hội chợ, hội nghị xúc tiến cung cầu, quán bar,... trên địa bàn Hà Nội sẽ phải tạm đóng cửa. Những địa điểm công cộng khác cần hạn chế tối đa việc tụ tập, đồng thời cần đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách theo quy định của Bộ Y tế.

Theo báo cáo thống kê sơ bộ tại các địa phương, Hà Nội hiện có 21.063 người vừa trở về từ Đà Nẵng qua nhiều phương tiện khác nhau. Sau khi phát hiện 2 ca dương tính, các cơ quan chức năng tại Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc, quyết liệt truy vết F1, F2 nhằm thực hiện các biện pháp cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Với lượng người từ vùng dịch đổ về rất lớn, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng cao, việc tạm dừng các hoạt động tập trung đông người vào thời điểm hiện tại là điều vô cùng cần thiết.

“Nếu chúng ta “canh” tốt, sau 14 ngày nữa đến 12/8 sẽ yên tâm”, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận định.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội yêu cầu các địa phương tích cực rà soát, đẩy mạnh công tác khai báo y tế. Đồng thời, UBND TP. Hà Nội cũng khuyến khích người dân về từ vùng dịch tự giác cách ly tại nhà 14 ngày, báo ngay cho cơ quan chức năng nếu có triệu chứng nghi nhiễm.