Hà Nội sẽ xử lý cán bộ phát ngôn thiếu chuẩn mực

VietTimes -- Trước tình trạng gần đây một số lãnh đạo Sở, ngành, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội có những lời lẽ, phát ngôn không đúng chuẩn mực khi tiếp xúc với báo chí, gây bức xúc trong dư luận, UBND Thành phố đã ban hành văn bản nhằm chấn chỉnh tình trạng này.
Tháng 6/2016, ông Trần Anh Tú, Phó Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Đường sắt HN phát ngôn thiếu chuẩn mực với phóng viên
Tháng 6/2016, ông Trần Anh Tú, Phó Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Đường sắt HN phát ngôn thiếu chuẩn mực với phóng viên

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc phát ngôn, trả lời phỏng vấn đối với các cơ quan thông tấn, báo chí. Và có biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

UBND TP Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Thành phố quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình trong việc giao tiếp với nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức có liên quan, tuân thủ đúng quy tắc ứng xử văn minh, thanh lịch của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô.