Hà Nội sẽ bắn pháo hoa 30 phút tại Hồ Gươm dịp Tết Nguyên đán

VietTimes – Dự kiến Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 32 điểm trên 30 quận, huyện dịp Tết Mậu Tuất 2018, riêng địa điểm Hồ Gươm thời lượng bắn pháo hoa có thể kéo dài 30 phút.
Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện dịp Tết Nguyên đán 2018 - Ảnh/Thanh niên.
Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện dịp Tết Nguyên đán 2018 - Ảnh/Thanh niên.

Tại cuộc họp giao ban công tác UBND TP Hà Nội tháng 1/2018, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, TP sẽ tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết tại 30 quận, huyện với 32 điểm bắn, trong đó có 9 điểm tầm cao.

Ông Tô Văn Động Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội cũng cho biết, tại 30 quận huyện có địa điểm bắn pháo hoa đều có chương trình nghệ thuật lồng ghép; tổ chức chiếu phim cho đồng bào vùng sâu vùng xa và tuyên truyền lưu động. Đặc biệt, năm nay Hà Nội thử nghiệm trình chiếu trung tâm ánh sáng ở 5 điểm trung tâm thành phố: ngã tư Hàng Khay, Tượng đài Lý Thái Tổ, trước Nhà hát lớn, trước cửa công viên… và tổ chức giải đua thuyền ở Hồ Tây dự kiến vào mùng 9 Tết Âm lịch.

Ngoài ra, công tác trang trí đã thực hiện đúng kế hoạch, Sở đã tổ chức phát động cho các cơ quan, đơn vị, trụ sở, nhà dân tiến hành trang trí khu vực xung quanh nhà, đồng thời vẫn tiếp tục lắng nghe ý kiến của người dân, các đơn vị kiến nghị để có những điều chỉnh, bổ sung phù hợp.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho rằng, Bộ Tư lệnh Thủ đô có thể nghiên cứu điểm bắn tại Hồ Gươm có thể kéo dài thời gian bắn từ 20 đến 30 phút (do gộp từ hai trận địa bắn lại thành một).

Trước đó, dịp tết Nguyên đán 2017, Hà Nội quyết định không tổ chức bắn pháo hoa theo Chỉ thị số 11 của Ban Bí thư Trung ương. Cụ thể, thành phố không tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm trên địa bàn thành phố như thường lệ thay vào đó tổ chức hàng loạt các hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ vào đêm giao thừa.

Mới đây, ngày 22/12/2017, Ban Bí thư cũng có Chỉ thị 16-CT/TW về việc tổ chức Tết Nguyên đán 2018, trong đó yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, mừng xuân, tổng kết năm, đón nhận phần thưởng thi đua và kỷ niệm ngày truyền thống... cần thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương.

Đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của nhân dân vui xuân, đón Tết, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương, với tinh thần tiết kiệm và tuyệt đối an toàn và không được sử dụng ngân sách Nhà nước.