Hà Nội sắp sử dụng thí điểm xe bus của Belarus

VietTimes -- Theo dự kiến từ tháng 11/2017 Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) sẽ tiếp nhận và tổ chức sử dụng thí điểm se bus do Belarus cung cấp. Đến đầu tháng 12, phía Belarus sẽ chuyển giao tổng cộng 32 xe bus phục vụ người dân Thủ đô.
Hiện nay Hà Nội đang thay thế hàng loạt xe bus, với trang thiết bị hiện đại hơn - Ảnh: Báo Giao thông
Hiện nay Hà Nội đang thay thế hàng loạt xe bus, với trang thiết bị hiện đại hơn - Ảnh: Báo Giao thông

Hôm qua (27/10), ông Nguyễn Doãn Toản Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã tiếp đoàn đại biểu Belarus do Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Ogorodnikov Alexander Sergeyevich dẫn đầu.

Tại buổi làm việc, ông Ogorodnikov Alexander Sergeyevich Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Belarus cho biết, vào tháng 11 tới phía Belarus sẽ cung cấp xe bus cho Hà Nội sử dụng thí điểm. Đến đầu tháng 12, phía Belarus sẽ chuyển giao tổng cộng 32 xe bus phục vụ người dân Thủ đô. Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) sẽ là đơn vị đầu mối tiếp nhận xe.

Ông Ogorodnikov Alexander Sergeyevich bày tỏ tin tưởng vào kết quả khả quan của chương trình này và mong muốn UBND TP Hà Nội sẽ hỗ trợ cho hợp tác giữa công ty Transeco và phía Belarus trong lĩnh vực giao thông vận tải. Đồng thời mong muốn, chính quyền TP. Hà Nội sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các chuyên gia, doanh nghiệp hai bên tăng cường trao đổi hợp tác trong các lĩnh vực giao thông vận tải, y tế, văn hóa, thương mại…

Về vấn đề này Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cho biết, tới năm 2018, khoảng 300 trong tổng số hơn 1.400 xe bus của Thủ đô sẽ được thay thế. Hà Nội cũng có nhu cầu to lớn trong thay thế và sử dụng trang thiết bị, xe bus đảm bảo tiêu chuẩn khí thải quốc tế.

Hà Nội luôn ưu tiên các sản phẩm xe bus của Belarus và sau quá trình vận hành thí điểm 32 xe bus từ Belarus, TP sẽ dựa trên các đánh giá về kĩ thuật, kinh tế, môi trường để xem xét chính thức sử dụng.

Theo thống kê của Transeco cùng với việc đầu tư phương tiện mở mới các tuyến buýt, đến hết Quý III/2017, Transerco đã hoàn thành đầu tư thay mới 183 phương tiện chất lượng cao; đẩy mạnh đầu tư ứng dụng công nghệ hỗ trợ, tăng cường công tác quản lý điều hànhvà cung cấp thêm nhiều tiện ích mới cho hành khách; tiếp tục cung cấp dịch vụ Wifi miễn phí cho 570 xe buýt; triển khai nâng cấp hệ thống giám sát GPS theo quy chuẩn mới.

Phương án triển khai hệ thống thẻ vé xe buýt điện tử trên mạng lưới xe buýt đã được Sở GTVT chủ trì thẩm định thông qua và hiện đang trình Thành phố chấp thuận cho triển khai thử nghiệm trên tuyến xe buýt nhanh BRT. Trên cơ sở kết quả thử nghiệm sẽ tiếp tục triển khai trên toàn mạng trong năm 2018.