Hà Nội: Phát hiện một người mắc COVID-19 khi đang cách ly ở khách sạn trung tâm quận Hoàn Kiếm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Chiều nay (2/12), một người mắc COVID-19 đã được phát hiện khi đang cách ly ở khách sạn.

Nhân viên y tế ở bên ngoài Khách sạn Silk Path (Ảnh: Facebook)
Nhân viên y tế ở bên ngoài Khách sạn Silk Path (Ảnh: Facebook)

Trao đổi với PV VietTimes, BS. CKII. Khổng Minh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hà Nội – cho biết: Trường hợp mắc COVID-19 mới được phát hiện đã được lấy mẫu xét nghiệm vào hôm qua (ngày 1/12) và có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

“Bệnh nhân này được phát hiện mắc COVID-19 trong khu cách ly của thành phố, không phải giống như tình huống ở TP. Hồ Chí Minh đã lây nhiễm trong cộng đồng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Bệnh nhân được phát hiện trong khách sạn nên không lây nhiễm ra cộng đồng” – ông Tuấn nói.

Khách sạn Silk Path (195-199 Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là nơi cách ly tập trung của TP. Hà Nội, không phải là khách sạn bình thường. Do đó, việc cách ly hoàn toàn đảm bảo an toàn, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Hiện, bệnh nhân mắc COVID-19 khi đang cách ly ở Khách sạn Silk Path đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.