Hà Nội: Mở cửa chùa Hương, rạp chiếu phim hoạt động trở lại từ 10/2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – UBND TP.Hà Nội vừa có văn bản cho mở cửa, tổ chức phục vụ đón khách về tham quan di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn. Cùng với đó, các rạp chiếu phim, rạp hát được mở cửa trở lại từ ngày 10/2.
Hình ảnh du khách tại động Hương Tích - Ảnh chụp năm 2019.
Hình ảnh du khách tại động Hương Tích - Ảnh chụp năm 2019.

Chiều tối nay (8/2), Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký 2 công văn hỏa tốc về việc mở cửa đón khách vào tham quan khu di tích thắng cảnh Hương Sơn và mở cửa trở lại các rạp chiếu phim, các cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật tại Hà Nội.

Cụ thể, công văn hỏa tốc gửi Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Y tế, Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Đức nêu rõ việc đề xuất mở cửa tổ chức phục vụ đón khách về tham quan quần thể di tích quốc gia Hương Sơn (Chùa Hương) trong điều kiện "thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19".

Hai công văn hỏa tốc do Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng ký ngày 8/2 về việc mở cửa trở lại hoạt động di tích Chùa Hương và các điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật.

Hai công văn hỏa tốc do Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng ký ngày 8/2 về việc mở cửa trở lại hoạt động di tích Chùa Hương và các điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật.

Cùng với đó, UBND TP. Hà Nội cũng cho mở cửa các rạp chiếu phim, các cơ sở địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật (các nhà hát, rạp hát, rạp chiếu phim,...) trên địa bàn TP. kể từ ngày 10/2/2022.

Được biết, cũng trong ngày 8/2, UBND TP.Hà Nội có văn bản về việc thực hiện kết luận của Thường trực Thành uỷ tại cuộc họp ngày 7/2.

Cụ thể, UBND TP. Hà Nội phân công các Phó Chủ tịch căn cứ lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, chỉ đạo các đơn vị quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, công việc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2022, tập trung các lĩnh vực: Phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội, thúc đẩy tăng trưởng các ngành công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, làng nghề, cụm công nghiệp; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn TP.; chủ động rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án theo từng lĩnh vực.

TP. phân công Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Lê Hồng Sơn chỉ đạo tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022. Phó Chủ tịch UBND TP. Dương Đức Tuấn quyết liệt triển khai các nhiệm vụ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đại 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, trình Ban Cán sự Đảng UBND TP. để báo cáo Thành uỷ, Chính phủ, đảm bảo trình Quốc hội xem xét trong tháng 5/2022. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ Dự án đầu tư xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại Khu di tích Cổ Loa, Dự án đầu tư phục dựng Điện Kính Thiên tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long…

Các Phó Chủ tịch UBND TP.: Ông Hà Minh Hải, ông Chử Xuân Dũng, ông Nguyễn Mạnh Quyền được giao chỉ đạo nhiều lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực y tế, lao động - thương binh và xã hội, giáo dục đào tạo, như cải tạo trường học, hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch, thực hiện kế hoạch trồng cây…

Đáng chú ý, ông Quyền được giao nhiệm vụ chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất việc mở cửa trở lại các dịch vụ vận tải, du lịch, giao thương quốc tế với các phương án phù hợp, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, làng nghề, cụm công nghiệp để đảm bảo việc phục hồi, phát triển kinh tế đồng thời đáp ứng công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 an toàn, linh hoạt, hiệu quả.

TP. cũng yêu cầu Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng chỉ đạo cho phép rạp chiếu phim, các cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hoá nghệ thuật mở cửa đón khách trở lại từ ngày 10/2/2022.

Bên cạnh đó, triển khai phục vụ các hoạt động tín ngưỡng của nhân dân tại Khu di tích - thắng cảnh chùa Hương trước Rằm tháng Giêng cũng như các điểm tham quan, di tích văn hoá lịch sử khác trên địa bàn TP. (không tổ chức lễ hội) phù hợp với các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ VHTT&DL, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn…