"Hà Nội giới nghiêm" là tin giả trên mạng xã hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trên mạng xã hội ngày 29/7 xuất hiện một số thông tin rằng Hà Nội sẽ thực hiện giới nghiêm từ 18h. Đây là thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận.
Cảnh giác với những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội
Cảnh giác với những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội

Theo Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam (VAFC), dòng status trên Facebook Thùy Linh về việc "Giờ giới nghiêm của Hà Nội sẽ tính từ 18h tối nay" là tin giả.

Còn theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thì thành phố cũng chưa hề ban bố lệnh giới nghiêm.

VAFC khuyến cáo người dân không nên chia sẻ trên mạng xã hội những thông tin chưa được kiểm chứng, nhất là những thông tin liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Những thông tin giả có thể gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh của Chính phủ.

Thời gian qua đã có một số facebooker bị phạt vì đưa thông tin giả trên mạng xã hội. Gần đây nhất, facebooker Hằng Nguyễn đã bị Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM gửi giấy mời lên làm việc về những phát ngôn sai lệch. Facebooker này có thể bị áp dụng mức phạt từ 10-20 triệu đồng.