Hà Nội dừng chuyển hơn 1.400 hộ dân về Bắc Từ Liêm

UBND thành phố Hà Nội dừng thực hiện việc chuyển hơn 1.400 hộ dân ở quận cầu Giấy về phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.
Hà Nội dừng chuyển hơn 1.400 hộ dân về Bắc Từ Liêm

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri quận Cấu Giấy, trong đó khẳng định, tạm dừng thực hiện việc chuyển 10 tổ dân phố phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) về phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

Trả lời cử tri quận cầu Giấy về nội dung cử tri 10 tổ dân phố phường Nghĩa Tân không đồng tình với việc điều chuyển 10 tổ dân phố về phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, UBND thành phố Hà Nội cho rằng, về địa giới hành chính, 10 tổ dân phố gồm 1.449 hộ dân, trên diện tích 11, 4 ha thuộc phường Cô Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm giáp với khu vực phía bắc phường Nghĩa Tân, quận cầu Giấy.

Tuy nhiên, ngay từ khi thành lập thị trấn Nghĩa Tân từ năm 1992, UBND huyện Từ Liêm đã có quyết định giao cho UBND thị trấn Nghĩa Tân quản lý các tổ dân phố nói trên.

Đến năm 2007, UBND thành phố có quyết định tạm giao UBND quận cầu Giấy, UBND phường Nghĩa Tân thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước toàn diện 10 tổ dân phố thuộc địa giới hành chính xã cổ Nhuế huyện Từ Liêm.

UBND quận Cầu Giấy và UBND phường Nghĩa Tân đã thực hiện quản lý nhà nước đối với khu vực trên liên tục từ thời điểm đó đến nay.

Cũng theo UBND thành phố Hà Nội, tháng 4-2015 thành phố có văn bản giải quyết vướng mắc địa giới hành chính và quản lý dân cư ngoài địa giới hành chính của một số quận, trong đó thống nhất chuyển giao 10 tổ dân phố kể trên về phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm quản lý theo địa giới hành chính.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành phố, UBND quận cầu Giấy đã hướng dẫn UBND phường Nghĩa Tân thực hiện thông tin, phổ biến chủ trương tới nhân dân khu vực. Tuy nhiên, trong cuộc tiếp xúc cử tri của HĐND quận ngày 20-5-2015, cử tri phường Nghĩa Tân bày tỏ nguyện vọng tha thiết được ổn định cuộc sống, tiếp tục sinh hoạt với sự quản lý thống nhất quản lý về hành chính, địa giới, dân cư của UBND phường Nghĩa Tân, quận cầu Giấy.

Cũng theo UBND thành phố Hà Nội, sau kiến nghị của cử tri, UBND quận cầu Giấy đã có văn bản báo cáo ý kiến của cử tri về địa giới hành chính phường Nghĩa Tân, phường Mai Dịch, quận Gầu Giấy gửi Thường trực HĐND thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội, Sở Nội vụ xem xét, điều chỉnh địa giới hành chính, sáp nhập khu vực 10 tổ dân phố nói trên về phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy.

Theo UBND thành phố Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, ngày 26-6-2015, UBND Thành phố đã có văn bản về việc tạm dừng thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã.

Theo đó, Sở Nội vụ tạm dừng việc tham mưu cho UBND Thành phố triển khai các đề án liên quan đến thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính được cấp có thâm quyên ban hành và có hiệu lực thi hành.

Vì vậy, vấn đề địa giới hành chính và quản lý nhà nước đối với khu vực 10 tổ dân phố kể trên giữa phường Nghĩa Tân, quận cầu Giấy và phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm tạm thời giữ nguyên hiện trạng như cũ.

Trước đó, ngày 11-6, Tuổi Trẻ đã có bài phản ánh việc chuyển 10 tổ dân phố từ quận Cầu Giấy về quận Bắc Từ Liêm, hơn 1.400 hộ dân phải làm lại “sổ đỏ”, hộ khẩu, trong đó có nội dung người dân 10 tổ dân phố không đồng tình với chủ trương trên.

Theo Tuổi trẻ