Hà Nội: Di dời 133 cây xanh để thi công đường sắt Metro Nhổn - Ga Hà Nội

VietTimes – Sáng nay (16/9), BQL Đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, sẽ cắt tỉa, di dời cây xanh trên phố Kim Mã để phục vụ cho việc thi công xây dựng dốc hạ ngầm tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, đoạn từ cổng đền Voi Phục đến ngã tư Kim Mã – Liễu Giai.
24 cây xà cừ cổ thụ trên tuyến đường này sẽ được đánh chuyển để trồng trên các tuyến phố mới.
24 cây xà cừ cổ thụ trên tuyến đường này sẽ được đánh chuyển để trồng trên các tuyến phố mới.

Việc cắt tỉa sẽ bắt đầu được thực hiện từ sáng nay, cụ thể Hà Nội sẽ chặt hạ 2 cây, cắt tỉa 1 cây, và dịch chuyển 106 cây. Ngoài ra, 24 cây xà cừ cổ thụ, có đường kính từ 40cm đến trên 1m sẽ được đánh chuyển để tái sử dụng. Số cây này sẽ được đưa về Vườn ươm Văn Giang, Hưng Yên, khoảng 1 năm sau mang về trồng trên các tuyến đường mới ở Thủ đô.

Để giữ cây sống, đơn vị thi công (Công ty Beepro) sẽ đánh chuyển thủ công, cắt tỉa cành vào ban ngày và ban đêm 30 công nhân sẽ đào quanh gốc rồi di chuyển về Vườn ươm.

Được biết, tuyến đường sắt Nhổn – Ga Hà Nội có chiều dài khoảng 12,5km, chạy dọc Quốc lộ 32 từ Nhổn tới đường Hồ Tùng Mậu - Cầu Giấy - Kim Mã - Núi Trúc - Cát Linh –Trần Quý Cáp – Ga Hà Nội. Dự án với tổng mức đầu tư khoảng 1,176 triệu Euro (khoảng 32.910 tỷ đồng) đã được khởi công xây dựng từ tháng 9/2010.

Cũng theo Ban quản lý dự án Nhổn - Ga Hà Nội, dự kiến sau khi hoàn thành dự án vào đầu 2019, đơn vị sẽ trồng lại toàn bộ số cây trên vỉa hè và cây hoa cảnh, cỏ tại dải phân cách giữa để tạo cảnh quan. Riêng tại khu Depot ở Nhổn để tạo điểm nhấn sẽ trồng 183 cây lim cao 7m, 53 cây hoa sữa, 73 cây ngâu và cọ cao 7m cùng hàng nghìn cây hoa các loại.