Hà Nội: Cách ly tại cộng đồng 1.288 người đến từ Hàn Quốc

VietTimes -- Sáng nay (9/3), Sở Y tế TP. Hà Nội cho biết, toàn thành phố đang cách ly tại cộng đồng 1.288 người do đến từ Hàn Quốc.
Khu vực cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: Minh Thúy
Khu vực cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: Minh Thúy

Theo Sở Y tế TP. Hà Nội, tính đến 9h00 hôm nay, thành phố đã ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2.

Hiện đã có 756 trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh, trong đó, 592 trường hợp đã kết thúc giám sát y tế, 164 trường hợp tiếp tục phải theo dõi, giám sát chặt chẽ.

Tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội. Ảnh: Minh Thúy
Tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội. Ảnh: Minh Thúy

Đáng chú ý, TP. Hà Nội đang tiến hành cách ly 1.288 người tại cộng đồng do đến từ Hàn Quốc, mới phát hiện thêm 1 trường hợp cũng về từ Hàn Quốc và đang được cách ly, theo dõi tình hình sức khỏe. 

Cùng với đó, Sở Y tế TP. Hà Nội đã ghi nhận thêm 355 người cần phải cách ly tại cộng đồng. Cộng dồn từ đầu mùa dịch đến nay đã có 6.442 trường hợp cách ly tại cộng đồng, trong đó 4.542 người đã kết thúc cách ly, 1.900 người tiếp tục phải cách ly chặt chẽ để theo dõi tình hình sức khỏe.

Tính đến 9h30 ngày 9/3, Việt Nam đã có 30 trường hợp mắc COVID-19 gồm: 

16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn

1 phụ nữ, 26 tuổi, tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày  2/3/2020 (Bệnh nhân 17).

1 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 4/3/2020  (Bệnh nhân 18).

2 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 17 đã xác định nhiễm COVID-19 ngày 6/3 (Bệnh nhân 19,  bệnh nhân 20).

1 nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với bệnh nhân 17  (Bệnh nhân 21).

9 người là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay với bệnh nhân 17 từ Anh về Việt Nam (từ Bệnh nhân 22 đến Bệnh nhân 30).

Các tỉnh có người mắc COVID-19 gồm: Vĩnh Phúc (11); TP. Hồ Chí MinhD (3); Khánh Hòa (1); Thanh Hóa (1); Hà Nội (4); Ninh Bình (1); Quảng Ninh (4); Lào Cai (2); Đà Nẵng (2); Huế (1).

2.138 trường hợp đã xét nghiệm và có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.