Hà Nội: Cách ly nữ nghiên cứu sinh trở về từ Vũ Hán nghi nhiễm virus Corona mới

VietTimes -- Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy cho biết, Trung tâm vừa tiến hành cách ly một nữ nghiên cứu sinh nghi nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới (nCoV) sau khi trở về từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.
Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân nhiễm nCoV tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân nhiễm nCoV tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Theo Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy, bệnh nhân Kiều Mỹ Hạnh, 29 tuổi (sinh sống tại 2 địa chỉ: căn hộ 523 N03, Trần Quý Kiên, Dịch Vọng, Cầu Giấy và nhà riêng tại khu 9, đường Bồng Mạc, Mê Linh, Hà Nội) là nghiên cứu sinh tại Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoa Trung, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Đêm ngày 25/1, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho ít. Ngày 26/1, bệnh nhân nghỉ ngơi tại nhà riêng ở Mê Linh, không ra ngoài. Đến ngày 27/1, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện đa khoa Mê Linh. Sau đó, được khám và chuyển tuyến điều trị tại Bệnh viện Lâm sàng Nhiệt đới (cơ sở 1).

Trước đó, bệnh nhân sinh sống và học tập tại Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoa Trung, thành phố Vũ Hán. Trong thời gian sinh sống tại Trung Quốc, bệnh nhân chưa từng đến chợ Hải sản tại thành phố Vũ Hán, các bạn học sống cùng không có biểu hiện nghi mắc bệnh.

Ngày 30/12/2019, bệnh nhân rời Vũ Hán, đến Bắc Kinh và ở lại Bắc Kinh 4 ngày. Ngày 4/1/2020, bệnh nhân tử Bắc Kinh trở về Việt Nam(chặng bay dừng tại sân bay Côn Minh 3 giờ, bệnh nhân chỉ ở trong sân bay.

Đến 14h cùng ngày, bệnh nhân về đến sân bay Nội Bài, sau đó về nhà tại căn hộ 523 N03, Trần Quý Kiên, Dịch Vọng, Cầu Giấy, buổi tối về nhà riêng tại khu 9, đường Bồng Mạc, Mê Linh, Hà Nội.

Ngày 7/1, bệnh nhân đến nhà bạn cùng học tại Vũ Hán ở tòa nhà Tứ Hiệp Plaza, huyện Thanh Trì, ở lại đây 2 tuần để làm việc. Đến ngày 23/1, bệnh nhân về nhà riêng tại Mê Linh để đón tết cùng gia đình và bắt đầu xuất hiện các triệu chứng ho, sốt.

Đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đã giảm sốt (còn sốt về đêm), ít ho, đang được điều trị tại Khoa Virus Ký sinh trùng bệnh viện Lâm sàng Nhiệt đới (cơ sở 1).

Hôm nay (30/1), Việt Nam đã ghi nhận 3 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới (nCoV). Cả 3 người này đều vừa trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc.

Hiện, 2 bệnh nhân đang được điều trị cách Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và một bệnh nhân đang điều trị cách ly ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.