Hà Lan lên kế hoạch mua sắm thêm xe tăng và tên lửa Patriot cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Giới chức Hà Lan đang lên kế hoạch mua sắm thêm hàng chục xe tăng Leopard 1 và các tên lửa Patriot nhằm tăng cường sức mạnh hỏa lực, chuẩn bị cho cuộc tấn công vào mùa Hè của quân đội Ukraine.

Quân nhân Ukraine trong quá trình huấn luyện trên xe tăng Leopard 1 ở Đức, ngày 5/5/2023. Ảnh: Reuters
Quân nhân Ukraine trong quá trình huấn luyện trên xe tăng Leopard 1 ở Đức, ngày 5/5/2023. Ảnh: Reuters

Ngày 1/5, hãng truyền thông NL Times của Hà Lan, dẫn các nguồn tin cho hay, chính phủ Hà Lan đặt mục tiêu mua lại các xe tăng Leopards từ công ty Ruag thuộc sở hữu nhà nước Thụy Sĩ. Thỏa thuận này sẽ cần có sự chấp thuận của Thụy Sĩ, quốc gia đã cố gắng duy trì tính trung lập trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Ủy ban thuộc Hội đồng Liên bang (Nghị viện) Thụy Sĩ ủng hộ giảm cấp độ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với những trang thiết bị quân sự, được sản xuất trong NATO. Động thái này liên quan đến khả năng cho phép những quốc gia thứ 3 tái xuất các loại vũ khí của NATO.

XetangLeopard02.jpg
XetangLeopard03.jpg
Xe tăng Leopard 1 do Đức sản xuất trong nhà chứa máy bay của công ty OIP Land Systems. Tháng 1/2023. Bỉ. Ảnh: The Guardian

Một Ủy ban tương tự về các vấn đề an ninh của quốc hội Thụy Sĩ, Hội đồng Quốc gia, cũng bày tỏ quan điểm tương tự vào tháng 1/2023. Biện pháp dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu vũ khí hiện đang được Quốc hội xem xét.

Dự kiến kết quả sẽ đạt được trong tháng 6. Werner Salzmann, chủ tịch Ủy ban Chính sách An ninh lưu ý rằng, những nới lỏng trong xuất khẩu vũ khí, ngay cả khi được phê duyệt sẽ không có hiệu lực cho đến tháng 3/2024.

Theo trang tin quân sự Military Ukraine, Thụy Sĩ cùng Đức và Đan Mạch trong tháng 2 đã mua hơn 100 xe tăng chủ lực Leopard 1A5 cho Ukraine từ các nhà công nghiệp quốc phòng Đức. Báo Thụy Sĩ Targes-Anzeiger đưa tin, Hà Lan đang lên kế hoạch mua 96 chiếc Leopard 1, phiên bản xe tăng cũ hơn từ Ruag.

Bên cạnh đó, Hà Lan cũng đang tìm biện pháp cung cấp thêm tên lửa Patriot hoặc những bộ phận thay thế để tăng cường khả năng phòng không của Ukraine, NL Times cho biết thêm. Các quốc gia thành viên NATO trước đó đã viện trợ cho Kiev 2 hệ thống phòng không Patriot và một cơ số tên lửa đi cùng.

Cùng ngày 1/5, thủ tướng Hà Lan Mark Rutte sau khi đến Moldova để tham dự hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo châu Âu cho biết: “Chúng tôi đang xem xét rất kỹ những gì có thể làm được . Do nhu cầu an ninh của chính Hà Lan, “không thể cung cấp mọi thứ hiện có”. Ông kêu gọi chính phủ các nước châu Âu tham gia liên minh các quốc gia cung cấp tên lửa Patriot cho Ukraine.

Các nhà lập pháp Đức tuần trước đã thông qua quyết định mua 18 xe tăng Leopard 2A8 và 12 pháo tự hành Panzerhaubitze 2000, bổ sung cho kho dự trữ vũ khí, sẽ được chuyển giao cho Ukraine. Thỏa thuận được cho là bao gồm khả năng mua thêm 105 chiếc Leopard. Gói viện trợ mới nhất của Berlin dành cho Ukraine có tới 30 xe tăng Leopard 1.

Ukraine đã nhiều lần tuyên bố, các hoạt động cung cấp vũ khí hạng nặng của nước ngoài có ý nghĩa quan trọng mang tính quyết định cho sự thành công của cuộc phản công mùa hè theo kế hoạch.

Theo Military Ukraine