Google: Phụ huynh Việt Nam đã quan tâm hơn đến an toàn trực tuyến cho trẻ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Khảo sát của Google năm 2023 chỉ ra phụ huynh Việt Nam đã quan tâm hơn đến an toàn trực tuyến khi có đến 64,1% phụ huynh đã tìm cách học hỏi công nghệ để dạy con về chủ đề này.

Trẻ em học cách tạo mật khẩu an toàn bằng cách ghép các chữ hoa, chữ thường, số và kí tự đặc biệt.
Trẻ em học cách tạo mật khẩu an toàn bằng cách ghép các chữ hoa, chữ thường, số và kí tự đặc biệt.

Tại sân chơi “Vui hè trực tuyến an toàn” vừa diễn ra hôm nay (31/5), ông Marc Woo - Giám đốc điều hành phụ trách thị trường Việt Nam, Google châu Á - Thái Bình Dương cho biết khoảng thời gian nghỉ hè các em nhỏ có nhiều thời gian tương tác với mạng internet và thiết bị thông minh hơn. Và thực tế, ngày càng nhiều phụ huynh Việt chủ động tìm hiểu các vấn đề liên quan đến internet và an toàn trực tuyến để cùng con xây dựng kỹ năng bảo vệ bản thân trên môi trường trực tuyến.

Cùng với đó, sự phối hợp toàn diện của giáo viên với phụ huynh và học sinh đã góp phần thay đổi giao tiếp trong mỗi gia đình theo chiều hướng tích cực. Nếu như trước năm 2021 có đến hơn 1/3 số phụ huynh được khảo sát chưa bao giờ nói chuyện với con về an toàn mạng, thì khảo sát năm 2023 cho thấy 87,7% phụ huynh Việt Nam đã có thể dễ dàng trao đổi với con về chủ đề này. Phụ huynh cũng chủ động tìm kiếm các giải pháp công nghệ nhằm hỗ trợ con trong học tập (78,2%); tìm kiếm nội dung giáo dục chất lượng cao (72,2%); hướng dẫn con về an toàn mạng (64,1%).

Dẫn báo cáo của UNICEF công bố vào ngày 3/8/2022, bà Đinh Thị Như Hoa - Đại diện Trung tâm VnCert/CC (Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, 82% trẻ em Việt Nam trong độ tuổi 12-13 tuổi có sử dụng Internet. Con số này tăng lên 93% đối với trẻ từ 14-15 tuổi.

Bà Hoa cho rằng, môi trường Internet trở thành con dao hai lưỡi, bên cạnh việc tiếp cận kỹ thuật số mang lại nhiều lợi ích và cơ hội lớn cho trẻ em, từ cung cấp kiến thức và thông tin, thiết lập không gian giải trí lành mạnh, tăng cường tương tác xã hội, tạo môi trường chia sẻ kết nối,… Đồng thời công nghệ phát triển cũng đưa đến một số rủi ro và nguy hiểm cho nhóm đối tượng vốn chưa có đầy đủ nhận thức và kỹ năng để tự bảo vệ trên không gian mạng như trẻ em.

Trước mối lo ngại khó tránh, không ít phụ huynh đã giải pháp cực đoan là cấm con em mình tiếp xúc với Internet. Nhưng thực tế, giải pháp tốt nhất hiện tại để trẻ có thể phát triển an toàn lành mạnh trên môi trường mạng, cần sự kết hợp chặt chẽ của các cá nhân liên quan: Gia đình, nhà trường, xã hội và chính các em.

"Ngoài việc cha mẹ cần chủ động hạn chế khả năng trẻ tiếp cận những nội dung thiếu lành mạnh, thì các em phải trở thành người nhận thức được về tính an toàn của những thông tin mà mình tiếp cận, bởi các em là chủ thể chính duy nhất tiếp cận trực tiếp những thông tin ấy" - đại diện VnCert/CC nói.

Thông qua sân chơi Vui hè trực tuyến an toàn, ông Marc Woo cho biết Google và YouTube sẽ tiếp tục mở rộng chương trình đến với nhiều trường học, giáo viên và học sinh hơn nữa trong năm nay, giúp nhiều trẻ em tiếp cận nhiều lợi ích tuyệt vời của internet trong không gian an toàn hơn.

Theo khảo sát của Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) công bố mới đây, mùa hè đến cũng là lúc trẻ em sẽ có nhiều thời gian để lên mạng hơn. Trong khi đó, hiện nay trẻ em Việt Nam đã sử dụng mạng xã hội đến 5 - 7 giờ/ngày. Các em cần được trang bị những kỹ năng và kiến thức thiết yếu để tự mình chọn lọc những thông tin lành mạnh, phù hợp với độ tuổi của bản thân./.