Google cáo buộc các tin tặc Trung Quốc và Iran định xâm nhập mạng đội ngũ tranh cử của Donald Trump và Joe Biden

VietTimes – Shane Huntley, một chuyên gia an ninh mạng của Google, hôm 4/6 đã đăng trên một trang mạng xã hội các tin tặc Trung Quốc và Iran đã nhắm vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ bằng cách xâm nhập mạng tranh cử của cựu Phó Tổng thống Biden và Tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Hiện cả Trung Quốc và Iran chưa phản hồi về vụ việc.
Chuyên gia an ninh mạng của Google cáo buộc các nhóm tin tặc của Trung Quốc và Iran tìm cách xâm nhập hộp thư điện tử của đội ngũ tranh cử của các ông Joe Biden và Donald Trump (Ảnh:6do)
Chuyên gia an ninh mạng của Google cáo buộc các nhóm tin tặc của Trung Quốc và Iran tìm cách xâm nhập hộp thư điện tử của đội ngũ tranh cử của các ông Joe Biden và Donald Trump (Ảnh:6do)

Theo trang tin Đông Phương, Hồng Kông ngày 5/6, Huntley chỉ ra rằng Google gần đây đã phát hiện ra nhóm tin tặc nghi ngờ được chính phủ Trung Quốc hỗ trợ có tên APT31, định dùng thủ đoạn lừa đảo phishing (câu nhử) để xâm nhập tài khoản email của các nhân viên hỗ trợ ông Joe Biden; một nhóm tin tặc khác được chính phủ Iran hỗ trợ là APT35 cũng sử dụng thủ đoạn tương tự để xâm nhập tài khoản email của nhân viên hỗ trợ bầu cử của ông Trump. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy việc xâm nhập đã thành công. Google đã gửi cảnh báo tới những chủ tài khoản là mục tiêu của các vụ tấn công và cũng đã liên lạc với các cơ quan thực thi pháp luật liên quan của Mỹ.

Theo Google, ê-kip tranh cử của các ông Donald Trump và Joe Biden đã trở thành mục tiêu của các nhóm tin tặc người Trung Quốc và Iran (Ảnh: Lianhe Zaobao).
Theo Google, ê-kip tranh cử của các ông Donald Trump và Joe Biden đã trở thành mục tiêu của các nhóm tin tặc người Trung Quốc và Iran (Ảnh: Lianhe Zaobao).

Người phát ngôn ban tham mưu bầu cử của ông Biden sau đó nói rằng khi bắt đầu hoạt động tranh cử, ông Biden đã biết sẽ bị tấn công mạng và đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó.

Trong khi đó nhóm tham mưu chiến dịch tranh cử của ông Trump, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ và đại diện Iran tại Liên Hợp Quốc đã không đưa ra bình luận về vấn đề này khi được hỏi.

Trong tin đưa về vụ việc này, trang tin Hoa ngữ Đa Chiều ngày 5/6 cho biết thêm, Shane Huntley là người phụ trách của Nhóm phân tích các mối uy hiếp (Threat Analysis Group,TAG) của Google. Cả hai ban tham mưu tranh cử của các ông Biden Team và Trump đều không bị mắc lừa những kẻ tin tặc.

Shane Huntley cảnh báo về nguy cơ các tài khoản của các thành viên ban tham mưu tranh cử của các ông Donald Trump và Joe Biden bị hack (Ảnh: Đa Chiều).
Shane Huntley cảnh báo về nguy cơ các tài khoản của các thành viên ban tham mưu tranh cử của các ông Donald Trump và Joe Biden bị hack (Ảnh: Đa Chiều).

Đa Chiều cho biết, tài khoản e-mail của ban tham mưu chiến dịch tranh cử của ông Trump đã liên tục bị tin tặc Iran tìm cách xâm nhập. Microsoft hồi năm 2019 đã tuyên bố rằng một tổ chức hacker có tên Charming Kitten (Mèo con quyến rũ) đã tìm mọi cách xâm chiếm tài khoản e-mail của các nhân viên trong đội ngũ của một trong những ứng cử viên tổng thống. Sau đó được biết tài khoản e-mail là của một thành viên thuộc Trump Team. Charming Kitten chính là tên gọi khác của tổ chức tin tặc APT35.

Cũng vào đầu năm nay, công ty an ninh mạng Area 1 đã cáo buộc các tin tặc Nga đã nhắm vào công ty năng lượng của Ukraine, nơi con trai của ông Biden đã từng làm Chủ tịch.