Giống BIDV, VDB tạm thời để “khuyết” vị trí Chủ tịch HĐQT

VietTimes -- Sau khi ông Phạm Quang Tùng thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT VDB để chuyển công tác về BIDV, Thủ tướng đã có công văn giao ông Bùi Tuấn Minh, Phó Chủ tịch HĐQT, phụ trách HĐQT VDB. Vị trí Chủ tịch HĐQT nhà băng này vẫn đang tạm thời bị bỏ ngỏ.
Ông Bùi Tuấn Minh, Phó Chủ tịch HĐQT được giao phụ trách HĐQT VDB - Ảnh: VDB.
Ông Bùi Tuấn Minh, Phó Chủ tịch HĐQT được giao phụ trách HĐQT VDB - Ảnh: VDB.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) vừa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và thông báo của Văn phòng Chính phủ nhân sự cấp cao.

Tới dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu, đại diện các Vụ, thuộc Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Theo Quyết định số 1942/QĐ-TTg ngày 04/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, ông Phạm Quang Tùng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam để chuyển công tác về làm việc tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Trong cùng ngày, Thủ tướng ký Công văn số 3812/VPCP-TCCB, giao ông Bùi Tuấn Minh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam phụ trách Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Như vậy, VDB đã có quyết định bổ nhiệm nhân sự phụ trách HĐQT mặc dù vẫn chưa chính thức có tân Chủ tịch HĐQT. Quyết định này làm người khác liên tưởng đến trường hợp của BIDV. Kể từ tháng 9/2016, thời điểm ông Trần Bắc Hà – người có hơn 30 năm kinh nghiệm gắn bó với BIDV nghỉ hưu theo chế độ, ông Trần Anh Tuấn là thành viên HĐQT được giao nhiệm vụ điều hành hoạt động của HĐQT BIDV. Không rõ vì nguyên nhân gì, vị trí Chủ tịch HĐQT BIDV vẫn bỏ trống tới thời điểm hiện tại.

Ở một diễn biến có liên quan, đến nay, sau gần một tuần được Thủ tướng ra quyết định, hiện vẫn chưa rõ chức danh cụ thể của ông Phạm Quang Tùng tại BIDV. Trước khi đảm nhận vị trí Chủ tịch VDB từ tháng 6/2016, ông Phạm Quang Tùng sinh năm 1971 đã có 10 năm kinh nghiệm làm việc tại BIDV. Từ năm 2006 đến 2010, ông  giữ chức Giám đốc Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC). Từ tháng 10/2010 đến cuối tháng 5/2016, ông là Phó tổng giám đốc BIDV kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty bảo hiểm BIC.

Tháng 6/2016, ông Phạm Quang Tùng giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam thay ông Nguyễn Quang Dũng, quyền chủ tịch ngân hàng khi ông này nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/6.