Giám đốc BV Phổi TW nói gì về thông tin F0 dẫn đoàn 2.000 người đi tiêm vaccine phòng COVID-19?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Mới đây, thông tin 1 trường hợp F0 ở Ba Đình dẫn đoàn 2.000 người đi tiêm vaccine phòng COVID-19 ở Bệnh viện Phổi Trung ương lan truyền trên mạng xã hội đã gây xôn xao dư luận.
Nhân viên y tế chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 (Ảnh - Minh Thuý)
Nhân viên y tế chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 (Ảnh - Minh Thuý)

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về một nữ nhân viên ngân hàng là F0, từng dẫn đoàn 2.000 người đến Bệnh viện Phổi Trung ương tiêm vaccine phòng COVID-19, PGS.TS. Nguyễn Viết Nhung - Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương - cho biết: “Thông tin này không hoàn toàn chính xác”.

Theo PGS.TS. Nguyễn Viết Nhung, người này là nữ nhân viên ngân hàng, sống trong ngõ 68 Đội Cấn - hiện được xác định là ổ dịch COVID-19 nghiêm trọng. Từ 13h30 đến 18h30 ngày 7/8, người này có nhiệm vụ trong nhóm điều phối và hướng dẫn đoàn nhân viên ngân hàng đến bệnh viện tiêm chủng là hơn 1.500 người.

Khi đến Bệnh viện, nữ nhân viên ngân hàng được bảo hộ cẩn thận từ quần áo, mũ, khẩu trang và găng tay, chỉ làm nhiệm vụ hướng dẫn điều phối. Nhóm cô phụ trách có 40 người, ngoài ra có 152 người liên quan khác (trong diện tiếp xúc nhưng tuân thủ giãn cách). Tất cả đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Họ được khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe và cách ly y tế tại nhà.

"Sau khi nhận thông tin ca F0, ngày 11/8, Bệnh viện đã cho xét nghiệm số nhân viên tiêm chủng liên quan khoảng 60 người, tổ dân phòng của phường Vĩnh Phúc hỗ trợ là 25 người đều, kết quả đều âm tính. Bệnh viện đã thực hiện giãn cách tốt, đặc biệt yêu cầu người đến tiêm chủng phải có kết quả xét nghiệm âm tính, vì vậy hy vọng sẽ không có hậu quả gì nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và giám sát chặt chẽ " – ông Nhung nói.

Theo ông Nhung, các nhân viên y tế của Bệnh viện được bảo hộ cẩn thận cấp độ 4 và đúng quy định, nên sau khi có kết quả âm tính, vẫn có thể thực hiện nhiệm vụ bình thường.

Sở Y tế Hà Nội cho biết: Tính từ 6h ngày 13/8 đến 12h ngày 13/8, Hà Nội phát hiện thêm 24 ca mắc COVID-19 mới trong đó có 11 ca tại cộng đồng, 13 ca tại khu cách ly.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4) là 2.068 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.158 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 910 ca.

Trước đó, từ 6h ngày 24/7, thành phố giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị 16, trong công điện hỏa tốc số 18, kéo dài thời gian đến 6h ngày 23/8.