Giải thưởng AFF Awards 2019: Vẫn là "vùng trũng" bóng đá thế giới!

VietTimes -- Những giải thưởng dành cho bóng đá nam của AFF Awards 2019 được giới chuyên môn ghi nhận. Nhưng ở bóng đá nữ và giải liên đoàn xuất sắc, AFF đã “chia quà” theo tiêu chí xét thưởng “vui là chính”.
Các cầu thủ Việt Nam nhận giải thưởng cho các hạng mục tại AFF Awards 2019 (ảnh: baotintuc)
Các cầu thủ Việt Nam nhận giải thưởng cho các hạng mục tại AFF Awards 2019 (ảnh: baotintuc)

Nói đến bóng đá nam khu vực Đông Nam Á thì Việt Nam chính là cái tên được nhắc nhiều nhất trong năm 2019. Thầy trò HLV Park Hang-seo liên tục để lại những ấn tượng đậm nét ở những giải đấu mà mình tham dự. Vô địch AFF Cup 2018, lọt vào Tứ kết Asian Cup 2019, Á quân giải giao hữu King's Cup 2019, U23 Việt Nam vượt qua vòng loại U23 Châu Á với thành tích toàn thắng và không để thủng lưới bàn thua nào.

Vinh danh bóng đá nam Việt Nam

Giải thưởng AFF Awards 2019: Vẫn là "vùng trũng" bóng đá thế giới! ảnh 1

HLV Park Hang-seo là HLV của năm . Ảnh SP5

Tại bảng G, Vòng loại World Cup 2022 cho tới thời điểm hiện tại với 2 trận thắng và 1 trận hòa cùng 7 điểm với đội tuyển Thái Lan đang tạm dẫn đầu bảng.

Ngoài ra, vị trí 97 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA vừa mới công bố tháng 11/2019 của Việt Nam cũng là vị trí cao nhất của các đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á.

Việc chúng ta ẵm trọn những giải thưởng cá nhân và tập thể cao quý nhất của bóng đá Đông Nam Á là điều được dự báo. Đội tuyển Việt Nam trở thành Đội tuyển xuất sắc nhất Đông Nam Á, HLV Park Hang-seo là HLV của năm trong khi Quang Hải được vinh danh ở hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á.

Không những vậy, đội tuyển Việt Nam còn có tới 3/11 cái tên góp mặt trong đội hình tiêu biểu của AFF trong năm 2019 bao gồm: thủ môn Đặng Văn Lâm, trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

FIFA thì phạt, AFF thì thưởng

Có vẻ như khi bóng đá nam Việt Nam đã giành trọn bộ giải thưởng thì BTC thấy cần ưu ái bóng đá nữ Thái Lan. Dù bảng xếp hạng FIFA, nơi tuyển nữ Việt Nam đang đứng thứ 34 thế giới, hơn Thái Lan 5 bậc. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng là đương kim vô địch Đông Nam Á ngay trên đất Thái Lan nhưng cả 3 giải thưởng đều thuộc về người Thái. Bóng đá nữ Thái Lan chỉ duy nhất thành tích giành vé dự World Cup 2019.

Danh hiệu "Liên đoàn bóng đá của năm" thuộc về Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) khiến nhiều người phì cười. Ngày 5-9 vừa qua, CĐV Indonesia làm loạn nổi lửa, tấn công cổ động viên đội khách sau trận thua Malaysia 2-3 tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Các thành viên ĐT Malaysia đã phải rời sân bằng xe bọc thép của cảnh sát. Vụ việc khiến PSSI nhận án phạt 45.000 USD (khoảng 1 tỉ đồng) từ FIFA.

Danh sách 11 cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2019. Ảnh AT
Danh sách 11 cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2019. Ảnh AT

Hình ảnh bạo loạn, mất hiểm soát của cổ động viên CLB Persebaya Surabaya sau trận thua PSS Sleman 2-3 ở vòng 25 Giải vô địch Indonesia (Liga 1) khiến cho nhiều người khiếp đảm.  

Thành tích của các đội tuyển quốc gia Indonesia 2 năm qua, kể cả cấp độ trẻ, bóng nữ đều khá kém. Kể từ sau AFF Cup 2016, người lãnh đạo bóng đá Indonesia luôn mất đoàn kết khiến bóng đá nước này trì trệ.

Nên mới có chuyện FIFA thì phạt, AFF lại thưởng. Ôi, bóng đá “vùng trũng” thế giới, càng kể càng thấy hài!

Các danh hiệu AFF Awards 2019

- HLV nam của năm: Park Hang-seo (ĐT Việt Nam)

- Đội tuyển Quốc gia nam của năm: Đội tuyển Việt Nam

- Cầu thủ nam xuất sắc nhất: Nguyễn Quang Hải (ĐT Việt Nam)

- HLV nữ của năm: Nuengrutai Srathongvian (ĐT Thái Lan)

- Đội tuyển Quốc gia nữ của năm: Đội tuyển Thái Lan

- Cầu thủ nữ xuất sắc nhất: Pitsamai Sornai (ĐT Thái Lan)

- Đội tuyển Futsal của năm: Đội tuyển Futsal Thái Lan

- Cầu thủ Futsal của năm: Trần Văn Vũ (ĐT Futsal Việt Nam)

- Bàn thắng đẹp nhất năm: Muhammad Syahmi Safari (ĐT Malaysia)

- Cầu thủ trẻ của năm: Suphanat Mueanta (ĐT Thái Lan)

- Liên đoàn của năm: Liên đoàn bóng đá Indonesia

- Trợ lý trọng tài nữ của năm: Hinthong Supawan (Thái Lan)

- Trợ lý trọng tài nam của năm: Ronnie Koh Min Kiat (Singapore)

- Trọng tài nam của năm: Sivakorn Pu Udom (Thái Lan)

- Trọng tài nữ của năm: Katherine Margaret (Australia)