Giải báo chí toàn quốc “Vì sức khoẻ nhân dân” nhằm tôn vinh cống hiến của các chiến sĩ áo trắng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sáng nay, ngày 8/12, Bộ Y tế đã phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ phát động giải báo chí toàn quốc “Vì sức khoẻ nhân dân” lần thứ nhất.
Thứ trưởng Bộ Y tế (Ảnh - Minh Thuý)
Thứ trưởng Bộ Y tế (Ảnh - Minh Thuý)

Tại buổi lễ, ông Đỗ Xuân Tuyên – Thứ trưởng Bộ Y tế - cho biết: Những năm qua, Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí để thường xuyên cập nhật tin tức về hoạt động của ngành Y tế về công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân.

Trong 2 năm qua, báo chí đã tiên phong và có vai trò chủ đạo trong việc cung cấp thông tin kịp thời, khách quan, minh bạch về công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho người dân, phản ánh tấm gương tận tuỵ, hy sinh của các bác sĩ tuyến đầu chống dịch, kêu gọi tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái. Các nhà báo đã có mặt ở mọi điểm nóng của dịch bệnh để phản ánh công tác chống dịch. Nhờ đó, Việt Nam đã từng bước kiểm soát dịch COVID-19 trên toàn quốc, mở ra giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh.

Lễ phát động giải báo chí toàn quốc “Vì sức khoẻ nhân dân” lần thứ nhất (Ảnh - Trần Minh)

Lễ phát động giải báo chí toàn quốc “Vì sức khoẻ nhân dân” lần thứ nhất (Ảnh - Trần Minh)

Theo ông Tuyên, giải báo chí toàn quốc “Vì sức khoẻ nhân dân” là dịp để lựa chọn các tác phẩm báo chí xuất sắc, chất lượng cao, giàu ý tưởng sáng tạo, có nội dung, hình thức hấp dẫn, phản ánh trung thực, phong phú các lĩnh vực của ngành Y tế, cổ vũ kịp thời nhà báo có tác phẩm báo chí xuất sắc và tạo điều kiện để các nhà báo trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động thông tin báo chí trong lĩnh vực y tế.

Thông tin về giải báo chí toàn quốc “Vì sức khoẻ nhân dân” lần thứ nhất, ông Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam – cho hay: Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân đứng trước nhiều thách thức, khó khăn. Vì thế, báo chí cần chung tay thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ truyền thông để vận động người dân tham gia công tác phòng, chống dịch.

Ông Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam (Ảnh - Minh Thuý)

Ông Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam (Ảnh - Minh Thuý)

Theo ông Lợi, các tác phẩm dự giải báo chí toàn quốc “Vì sức khoẻ nhân dân” sẽ tập trung vào các nội dung sau:

Phản ánh kịp thời, chính xác công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Tuyên truyền, vận động thực hiện Nghị quyết 20 về tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết 21 về công tác dân số; Nghị quyết 139, 137 của Chính phủ,…

Truyền thông về các nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm của ngành Y tế như công tác phòng, chống dịch COVID-19, tiêm vaccine COVID-19 an toàn, đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, xây dựng bệnh viện xanh, sạch, đẹp, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính, giảm tải bệnh viện, chuyển giao kĩ thuật cho tuyến dưới, đưa bác sĩ tình nguyện về vùng khó khăn, đánh giá dịch vụ y tế, đổi mới cơ chế tài chính, thực hiện chế độ BHYT,…

Giới thiệu, quảng bá tiến bộ y học, thành tựu y học trong chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, sự hy sinh, nỗ lực không ngừng của cán bộ y tế trong cuộc chiến chống COVID-19, tạo niềm tin, sự ủng hộ của người dân với ngành y tế.

Biểu dương các tấm gương thầy thuốc, mô hình hiệu hoạt động hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Ông Nguyễn Đình Anh – Vụ trưởng Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng (Bộ Y tế) (Ảnh - Minh Thuý)

Ông Nguyễn Đình Anh – Vụ trưởng Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng (Bộ Y tế) (Ảnh - Minh Thuý)

Chia sẻ về thể lệ giải thưởng giải báo chí toàn quốc “Vì sức khoẻ nhân dân”, ông Nguyễn Đình Anh – Vụ trưởng Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng (Bộ Y tế) – cho biết: Các tác phẩm tham gia giải báo chí toàn quốc “Vì sức khoẻ nhân dân” là những tác phẩm đã đăng tải/phát sóng từ ngày 15/6/2021 đến ngày 15/6/2022.

Có 5 loại hình báo chí được xét chọn giải thưởng gồm: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí với nhiều thể loại có thể tham dự như: Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ký sự, ảnh đơn, nhóm ảnh, phóng sự ảnh,…

Về cơ cấu giải thưởng, giải báo chí có 4 mức giải: Giải nhất, Giải nhì, Giải ba và giải khuyến khích, được trao cho 5 loại hình báo chí. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày phát động đến hết ngày 30/6/2022 (tính theo dấu bưu điện). Địa chỉ nhận tác phẩm tại Ban Nghiệp vụ - Hội Nhà báo Việt Nam (59 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội), điện thoại: 024.3935.1071, 0979.820.162, Email: bannghiepvu.hnb@gmail.com hoặc Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng (Bộ Y tế) (138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội), điện thoại: 024.6282.7979, Email: vuttboyte@gmail.com.