Gặp gỡ người đàn ông nhắn gửi thông điệp hòa bình qua những chiếc áo phông

VietTimes – Sức nóng của cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều, hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đang lan tỏa khắp thủ đô Hà Nội. Trước thềm sự kiện, cửa hàng số 65 Hàng Bông của ông Trương Thanh Đức với sản phẩm là những chiếc áo thun hình nhà lãnh đạo hai nước đang thu hút rất nhiều khách mua hàng cũng như giới truyền thông.
Ông Trương Thanh Đức, tác giả cũng những chiếc áo "hàng độc" in hình Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.
Ông Trương Thanh Đức, tác giả cũng những chiếc áo "hàng độc" in hình Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Những chiếc áo đặc biệt này đều do xưởng của anh Đức hoàn thiện từ khâu lên ý tưởng, thiết kế, đóng khuôn và in ấn thành phẩm. Cửa hàng có tất cả 3 nhân sự gồm anh Đức, 1 nhân viên phụ trách in và 1 nhân viên bán hàng, làm việc từ sáng đến khuya để kịp cung ứng cho khách. Trong căn phòng nhỏ hơn chục mét vuông ngay trên tầng 2, anh Đức và nhân viên đang tất bật với công việc của mình. Với 14 khuôn in, ông Đức cho biết có thể hoàn thiện công đoạn in mỗi chiếc áo trong vòng 2 phút.

  • Căn phòng nhỏ chỉ đủ kê 2 dàn in là nơi những chiếc áo in hình Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un được sản xuất.
    Căn phòng nhỏ chỉ đủ kê 2 dàn in là nơi những chiếc áo in hình Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un được sản xuất.
  • Sau khi in áo nhân viên sẽ dùng máy sấy để mực khô nhanh hơn.
    Sau khi in áo nhân viên sẽ dùng máy sấy để mực khô nhanh hơn.
  • Theo ông Đức, công đoạn khó khăn nhất là thiết kế bởi phải phải biết đôi chút về đồ họa.
    Theo ông Đức, công đoạn khó khăn nhất là thiết kế bởi phải phải biết đôi chút về đồ họa.

Chủ cửa hàng tiết lộ, từ khi mở bán mặt hàng áo phông in hình Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên, lượng áo bán ra hàng ngày của cửa hàng tăng gấp 8-10 lần thông thường. Mỗi chiếc áo tại đây được bán với giá 100.000 VND, không quá đắt nên khách đến thường mua ít nhất 2-3 chiếc. Ông Đức chia sẻ, khách mua đông quá nhiều khi xưởng không kịp in đủ để phục vụ nhu cầu khách hàng.

  • Rất nhiều vị khách nước ngoài tỏ ra hứng thú với những mẫu áo phông tại đây.
    Rất nhiều vị khách nước ngoài tỏ ra hứng thú với những mẫu áo phông tại đây.
    Vợ chồng ông Kimura (Nhật Bản) đã mua 4 chiếc áo để làm kỷ niệm cho chuyến du lịch Việt Nam. Ông Kimura cho rằng chúng có thiết kế khá đẹp và sẽ là món quà ý nghĩa cho bạn bè và người thân khi ông về nước.
    Vợ chồng ông Kimura (Nhật Bản) đã mua 4 chiếc áo để làm kỷ niệm cho chuyến du lịch Việt Nam. Ông Kimura cho rằng chúng có thiết kế khá đẹp và sẽ là món quà ý nghĩa cho bạn bè và người thân khi ông về nước.

Người dân thủ đô và du khách quốc tế tỏ ra khá thích thú trước ý tưởng này của anh Đức. Người dân quanh đây cho biết: “Không chỉ khách du lịch, bất kỳ ai đi qua nhìn thấy hình ảnh trên những chiếc áo này đều mỉm cười”.

  • Bà Noriko (Nhật Bản) rất thích những chiếc áo in hình ông Kim Jong Un
    Bà Noriko (Nhật Bản) rất thích những chiếc áo in hình ông Kim Jong Un
  • Một mẫu áo in hình Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un do ông Trương Thanh Đức tự thiết kế.
    Một mẫu áo in hình Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un do ông Trương Thanh Đức tự thiết kế.

Bà Noriko, người Nhật Bản có 11 năm sống tại Hà Nội hào hứng nói: “Tôi rất thích những chiếc áo này và đã là khách quen của cửa hàng từ rất lâu, thi thoảng tôi còn trông hàng hộ họ”. Bà nói thêm: “Cuộc gặp gỡ tại Việt Nam lần này giữa ông Trump và ông Kim là cơ hội rất tốt để đem lại sự ổn định và hòa bình cho thế giới. Tôi hy vọng rằng cuộc gặp sẽ diễn ra một cách tốt đẹp”.

Cô Lan (Hà Nội) cho biết: "Đây là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình cho bạn bè quốc tế". Bên cạnh đó, cô cũng rất muốn Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un nếm thử hương vị phở Hà Nội.
Cô Lan (Hà Nội) cho biết: "Đây là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình cho bạn bè quốc tế". Bên cạnh đó, cô cũng rất muốn Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un nếm thử hương vị phở Hà Nội.
Một mẫu áo của ông Đức nhắn gửi thông điệp vô cùng ý nghĩa: "Chúng ta tạo nên hòa bình, không phải là chiến tranh".
Một mẫu áo của ông Đức nhắn gửi thông điệp vô cùng ý nghĩa: "Chúng ta tạo nên hòa bình, không phải là chiến tranh".
Hình ảnh cựu Tổng thống Mỹ Barrack Obama cũng được ông Đức đưa lên các sản phẩm của mình.
Hình ảnh cựu Tổng thống Mỹ Barrack Obama cũng được ông Đức đưa lên các sản phẩm của mình.
Anh Trương Anh (Hà Nội) mong muốn Mỹ và Triều Tiên sẽ tìm được giải pháp để phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên.
Anh Trương Anh (Hà Nội) mong muốn Mỹ và Triều Tiên sẽ tìm được giải pháp để phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên.

Rất nhiều vị khách người Việt ủng hộ sáng kiến này. Anh Trương Anh (Hà Nội) nói: “Tất cả người dân đều mong muốn hòa bình. Hình ảnh ông Trump và ông Kim đứng cạnh nhau đại diện cho niềm mong muốn 2 bên tìm được quan điểm tương đồng và giải pháp chung cho vấn đề hạt nhân tại Triều Tiên. Tôi đã mua những chiếc áo tại đây để làm kỷ niệm”. Cô Lan (Hà Nội) hồ hởi đến cửa hàng mua 5 chiếc áo tặng họ hàng trong chuyến thăm thành phố Hồ Chí Minh sắp tới.

Nói về ý tưởng in áo hình 2 vị lãnh đạo nổi tiếng sắp đến Việt Nam, anh Trương Thanh Đức muốn gửi đi thông điệp hòa bình và hình ảnh đẹp của Việt Nam tới bạn bè quốc tế, cho thế giới thấy rằng Việt Nam là một quốc gia yêu chuộng hòa bình.

Những sản phẩm mới ra lò được ông Đức tự tay đem xuống và treo lên giá.
Những sản phẩm mới ra lò được ông Đức tự tay đem xuống và treo lên giá.
Ông Đức rất muốn dành một phần lợi nhuận để mua nửa tấn gạo gửi tới nhân dân Triều Tiên.
Ông Đức rất muốn dành một phần lợi nhuận để mua nửa tấn gạo gửi tới nhân dân Triều Tiên.

“Hình ảnh 2 ông đứng cạnh nhau đại diện cho niềm hy vọng của người dân Việt Nam cũng như trên thế giới về kết quả tốt đẹp của cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un", ông Đức nói.

Chia sẻ thêm với phóng viên VietTimes, ông Đức dự kiến sẽ trích một phần lợi nhuận để quyên góp nửa tấn gạo từ Việt Nam gửi sang ủng hộ cho Triều Tiên. “Mặc dù thu nhập hàng tháng của tôi không cao, nhưng là một người Hà Nội, tôi muốn chia sẻ với nhân dân Bắc Triều Tiên”, anh Đức bộc bạch.

Không chỉ khách du lịch, các nhà báo nước ngoài đến Việt Nam tác nghiệp tại sự kiện lần này cũng tỏ ra hào hứng với ý tưởng của cửa hàng anh Đức.

Vợ chồng nhà báo người Đức, Micheal Augustin đã tranh thủ ghé qua mua áo tại của hàng. Họ chia sẻ: “Đây mới là lần đầu tiên chúng tôi đặt chân tới Hà Nội. Trước đó, chúng tôi đã tìm hiểu rất nhiều thông tin về Việt Nam và cuộc chiến tranh Việt Nam trong quá khứ. Khi còn trẻ, chúng tôi đã từng xuống đường biểu tình cuộc chiến tranh ở Việt Nam 10 năm trước. Thật tuyệt vời khi thấy sự phát triển vượt bậc của Hà Nội sau cuộc chiến trong 1 thập kỷ trước. Chúng tôi thực sự thích chuyến đi lần  này”.

Vợ chồng nhà báo người Đức Micheal Augustin đã tranh thủ thời rảnh để ghé qua cửa hàng của ông Trương Thanh Đức.
Vợ chồng nhà báo người Đức Micheal Augustin đã tranh thủ thời rảnh để ghé qua cửa hàng của ông Trương Thanh Đức.

Hai vị khách đặc biệt này cũng cho biết rằng họ đã tìm hiểu rất nhiều về văn hóa Việt Nam và bàn luận về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp tới. Cũng như mong muốn của rất nhiều người trên thế giới, họ hy vọng rằng cuối cùng hòa bình và sự hợp tác giữa 2 miền Triều Tiên

“Là một công dân Đức, đất nước của chúng tôi đã từng bị chia cắt và giờ đã thống nhất. Thực tế, Việt Nam đã từng có một thời kỳ như vậy Và thật tuyệt vời khi người dân 2 miền được đoàn tụ với nhau", ông Augustin nói thêm: "Với những đất nước bị chia cắt, việc 2 miền có thể hòa hợp và xây dựng một mối quan hệ hợp tác là một điều vô cùng tuyệt vời nhưng cũng là một nhiệm vụ khó khăn. Và sẽ rất lâu để giải quyết những bất đồng nhưng sẽ thật tốt khi thấy nếu miền Nam và miền Bắc Triều Tiên có cơ hội xích lại gần nhau trong một ngày nào đó”, hai nhà báo tâm sự.

Các cửa hàng khác tại Hà Nội đã bắt đầu kinh doanh những mặt hàng kỷ niệm cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 2 giữa 2 nhà lãnh đạo của Mỹ và Triều Tiên.
Các cửa hàng khác tại Hà Nội đã bắt đầu kinh doanh những mặt hàng kỷ niệm cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 2 giữa 2 nhà lãnh đạo của Mỹ và Triều Tiên.