Gần 3.000 người phải sơ tán khỏi 3 nhà ga vì đe dọa đánh bom ở Moscow, Nga

VietTimes -- Hãng thông tấn TASS đưa tin, cách đây vài giờ, cảnh sát Nga đã phải cho sơ tán gần 3.000 người khỏi 3 nhà ga tàu điện ngầm sau khi nhận được đe dọa đánh bom nặc danh. 
Gần 3.000 người phải sơ tán khỏi 3 nhà ga vì đe dọa đánh bom ở Moscow, Nga (ảnh minh họa)
Gần 3.000 người phải sơ tán khỏi 3 nhà ga vì đe dọa đánh bom ở Moscow, Nga (ảnh minh họa)

Cả 3 ga tàu đều nằm ở trong cùng một quảng trường tại trung tâm thủ đô Moscow. Tuy nhiên, cảnh sát Nga cho biết họ không tìm thấy bất cứ thiết bị nổ nào tại 3 ga tàu hỏa ở thủ đô Moscow mới được sơ tán do đe dọa đánh bom. 

Hoạt động sơ tán diễn ra sau khi nhận được điện thoại cảnh báo đánh bom tại các nhà ga Kazansky, Leningradsky và sau cùng là nhà ga Yaroslavsky.

3 nhà ga Kazansky, Lenigradsky và Yaroslavsky đều nằm gần nhau và là một tuyến đường vận tải trọng yếu, có nhiệm vụ đưa đón hàng nghìn người đến và đi ở Moscow mỗi ngày.