Fumio Kaneko: Vị tỷ phú USD mới nổi của Nhật Bản và mối duyên với 3 dự án môi trường ở Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Giá cổ phiếu Daiei Kankyo tăng gần 30% hậu IPO giúp nhà đồng sáng lập Fumio Kaneko trở thành tỉ phú USD mới nhất của Nhật Bản. Ít ai biết, công ty này là chủ đầu tư 3 dự án môi trường ở Thanh Hóa (Việt Nam).
Ông Fumio Kaneko - Nhà đồng sáng lập kiêm chủ tịch Daiei Kankyo (Ảnh: Forbes)
Ông Fumio Kaneko - Nhà đồng sáng lập kiêm chủ tịch Daiei Kankyo (Ảnh: Forbes)

Daiei Kankyo – công ty quản lý và tái chế chất thải có trụ sở tại Kobe - đã thực hiện một trong những đợt chào bán ra công chúng lần đầu (IPO) lớn nhất Nhật Bản trong năm 2022. Việc niêm yết 30% số cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Tokyo giúp công ty huy động được 315 triệu USD.

Kể từ đó, giá cổ phiếu của Daiei Kankyo đã tăng gần 30%, qua đó giúp Fumio Kaneko, 66 tuổi, đồng sáng lập và chủ tịch của công ty, trở thành tỷ phú mới nhất của đất nước mặt trời mọc, với khối tài sản ròng trị giá 1 tỉ USD.

Ông Fumio Kaneko là vị tỷ phú kín tiếng, ít xuất hiện trên báo giới truyền thông. Ngay cả trên website của Daiei Kankyo, thông tin của nhà sáng lập cũng không có nhiều. Theo đó, Fumio Kaneko từng làm việc ở vị trí kiểm toán viên, giám đốc chi nhánh, phó giám đốc điều hành đến chủ tịch như hiện tại.

Ông Kaneko cùng với ba đối tác kinh doanh đã thành lập công ty vào năm 1979 tại thành phố Izumi, tỉnh Osaka, để quản lý rác thải.

Ông và những người đồng sáng lập Daiei Kankyo đã thuyết phục được chính quyền địa phương về sự cần thiết của một khu xử lý rác thải bền vững và được chấp thuận xây dựng một khu xử lý 9 loại chất thải khác nhau. Sau này, địa điểm xử lý rác đã được chuyển đổi thành một công viên công cộng.

Năm1995, một sự kiện thiên nhiên đã tạo ra bước ngoặt của công ty. Trận động đất lớn Hanshin Awaji gây ra thiệt hại lớn ở Kobe và Osaka và Daiei Kankyo đã xử lý được một phần ba tổng số rác thải sau trận động đất.

Mặc dù phải đối mặt với tình hình tài chính căng thẳng, công ty rác thải đã tạo dựng được uy tín và chỗ đứng trong lĩnh vực này.

Sau sự kiện này, Daiei Kankyo đã mở rộng sang lĩnh vực tái chế chất thải, sản xuất điện từ chất thải, cải tạo đất và bảo tồn rừng. Các dịch vụ của công ty bao gồm thu gom và vận chuyển chất thải, phân loại, nghiền, tái chế và xử lý cuối cùng tại 61 cơ sở. Tính đến tháng 12/2022, công ty có tổng công suất 31,8 triệu mét khối tại tất cả các địa điểm xử lý cuối cùng.

Công ty cũng vận hành các nhà máy phát điện từ sinh khối và khí sinh học, đồng thời cung cấp nhiệt cho một khách sạn ở Thành phố Iga để phục vụ cơ sở suối nước nóng tự nhiên. Nó tạo ra năng lượng tái tạo thông qua phát điện mặt trời. Ngày nay, Daiei có hơn 30 công ty con và công ty liên kết với số lượng nhân sự lên tới 2.520 người.

Daiei Kankyo đã được hưởng lợi từ nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ quản lý chất thải khi ảnh hưởng của đại dịch giảm dần.

Trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2022, công ty này công bố doanh thu đạt 500 triệu USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước, với lợi nhuận ròng đạt 67 triệu USD.

3 dự án môi trường ở Thanh Hóa của Daiei Kankyo

Toàn cảnh Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giải quyết các vấn đề môi trường tại tỉnh Thanh Hóa (Nguồn: Thanhhoa.gov.vn)

Toàn cảnh Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giải quyết các vấn đề môi trường tại tỉnh Thanh Hóa (Nguồn: Thanhhoa.gov.vn)

Ít ai biết, đại diện của Daiei Kankyo từng có nhiều lần gặp gỡ và khảo sát tình hình thực tiễn để triển khai dự án tại Thanh Hóa, Việt Nam.

Tới tháng 1/2017, Công ty TNHH Daiei Kankyo đã quyết định triển khai 3 dự án môi trường tại địa phương, gồm: Dự án xử lý nước thải tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, Dự án xử lý rác thải sinh hoạt tại tỉnh Thanh Hóa và Dự án xử lý dầu thải tại Khu kinh tế và các khu công nghiệp của tỉnh.

Phát biểu tại Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giải quyết các vấn đề môi trường tại tỉnh Thanh Hóa, ông Funio Kaneco - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Daiei Kankyo cam kết sẽ áp dụng công nghệ xử lý môi trường hàng đầu Nhật Bản cho các dự án sẽ triển khai ở địa phương.

Đại diện Daiei Kankyo cũng cho biết, sau khi dự án đi vào hiện thực hóa, hai bên sẽ đi đến cam kết dài lâu những bước tiếp theo và mở ra những dự án lớn hơn trong tương lai./.

Nguồn tham khảo: Forbes