FLC triệu tập ĐHĐCĐ bất thường, bầu bổ sung thành viên HĐQT

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – EGM 2022 của FLC dự kiến thông qua việc miễn nhiệm chính thức chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung.
FLC triệu tập ĐHĐCĐ bất thường, bầu bổ sung thành viên HĐQT
FLC triệu tập ĐHĐCĐ bất thường, bầu bổ sung thành viên HĐQT

CTCP Tập đoàn FLC (Mã CK: FLC) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (EGM 2022) sẽ được tổ chức vào ngày 10/6 tới. Cuộc họp dự kiến thảo luận về hai nội dung chính, là miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, EGM 2022 của FLC dự kiến thông qua việc miễn nhiệm chính thức chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung. Đồng thời bầu bổ sung 2 thành viên vào HĐQT, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập.

Hiện nay, HĐQT FLC có 3 thành viên, trong đó vị trí Chủ tịch HĐQT do ông Đặng Tất Thắng đảm nhiệm (từ ngày 31/3/2022). Hai thành viên HĐQT còn lại của FLC là bà Bùi Hải Huyền (kiêm Tổng giám đốc FLC) và ông Lã Quý Hiển.

Cũng tại EMG 2022, HĐQT FLC sẽ trình cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 3 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026, thay thế cho 3 thành viên cũ là ông Nguyễn Chí Cương, bà Phan Thị Bích Phượng và ông Nguyễn Đăng Vụ do đã có đơn đề nghị thôi giữ chức vụ thành viên BKS vì lý do cá nhân.

FLC cho biết sẽ công bố danh sách các ứng cử viên dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 tối thiểu 10 ngày trước khi diễn ra phiên họp bất thường.

Trước đó, vào giữa tháng 4/2022, FLC cũng xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (AGM 2022), muộn nhất tới ngày 30/6. Phiên họp thường niên này nhiều khả năng sẽ được FLC tổ chức sau khi hoàn thành bầu bổ sung lãnh đạo tại cuộc họp bất thường sắp tới./.