Facebook Surround 360: nền tảng quay video thực tế ảo nguồn mở, tổng cộng 17 camera

Surround 360 là một thiết kế phần cứng do Facebook làm ra theo dạng mã nguồn mở dùng để quay video thực tế ảo. . 
Facebook Surround 360: nền tảng quay video thực tế ảo nguồn mở, tổng cộng 17 camera
Facebook Surround 360: nền tảng quay video thực tế ảo nguồn mở, tổng cộng 17 camera

Với hệ thống 14 camera thường được lắp thành xung quanh viền, 1 camera mắt cá hướng lên và 2 cái hướng xuống, Surround 360 có thể ghi lại hình ảnh 360 độ xung quanh bạn và tạo ra "một đoạn video hình cầu thật sự" bên cạnh việc hỗ trợ quay 3D

Phim sau khi quay bằng thiết bị này sẽ được xử lý bằng một công cụ nền web được viết riêng, thế nên về lý thuyết là sẽ tương thích với bất kì hệ điều hành máy tính nào. Công cụ này hỗ trợ xuất phim 4K, 6K hoặc 8K cho mỗi bên mắt tùy theo nhu cầu của người quay. Bản thân Facebook không bán Surround 360, họ chỉ mở phần mềm và phần cứng của nó ra để ai muốn thì có thể xài hoặc tham gia cải tiến.

Ngoài Facebook, trước đây Google cũng từng ra mắt một thiết kế hệ thống tên là Jump VR với cùng mục đích là quay video 360 độ. GoPro cũng có một bộ tương tự, trong khi Nokia thì tạo ra một máy quay 360 độ của riêng mình. Samsung, LG mới đây cũng giới thiệu những máy quay 360 độ nhưng hướng đến người dùng phổ thông chứ không phải là nhóm khách hàng cần quay, dựng phim chuyên nghiệp. Có thể thấy rằng thị trường phần cứng cho VR ngày càng sôi động và vui vẻ hơn, dần dần giải quyết rào cản thiếu nội dung của thế giới thực tế ảo hiện nay.