Elon Musk nhận thêm 7 tỉ USD từ bạn bè và nhà đầu tư để mua Twitter

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Hồ sơ của SEC công bố hôm 5/5 cho thấy tỉ phú Ellison đóng góp 1 tỉ USD, công ty Sequoia đóng góp 800 triệu USD. Ngoài ra còn có một số công ty cũng đang góp tiền cho tỉ phú Elon Musk.
Elon Musk đã trả giá 44 tỉ USD để mua lại Twitter
Elon Musk đã trả giá 44 tỉ USD để mua lại Twitter

Người đồng sáng lập Oracle - tỉ phú Larry Ellison, công ty đầu tư mạo hiểm Sequoia và nền tảng trao đổi tiền điện tử Binance nằm trong số các nhà đầu tư có kế hoạch hỗ trợ tỉ phú Elon Musk mua lại Twitter với giá 44 tỉ USD.

Hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) công bố hôm 5/5 cho thấy ông Musk đã huy động được tổng cộng 7,14 tỷ USD.

Cụ thể, tỉ phú Ellison đã đóng góp 1 tỉ USD, khiến ông trở thành người ủng hộ lớn nhất, trong khi công ty Sequoia đang đóng góp 800 triệu USD. Binance, chắc chắn được hưởng lợi từ tình yêu tiền mã hóa của ông Musk, đã cam kết ủng hộ 500 triệu USD.

Các công ty đầu tư khác ủng hộ ông Musk là Qatar Holding, công ty đang đóng góp 375 triệu USD và Fidelity đã cam kết 316 triệu USD.

Các cam kết mới sẽ giúp tỉ phú Elon Musk cắt giảm khoản vay ký quỹ mà ông đã thực hiện từ 12,5 tỉ USD xuống còn 6,25 tỉ USD.

Hoàng tử Arabia Saudi - Alwaleed Bin Talal Abdulaziz Alsaud, người đã là nhà đầu tư vào Twitter và ban đầu từ chối thương vụ của ông Musk, đã cam kết mua 34.948.975 cổ phiếu, trị giá khoảng 1,7 tỉ USD.

Hoàng tử cho biết ngày 14 tháng 4 rằng giá thầu của ông Musk cho Twitter, với giá 54,20 USD/ cổ phiếu, gần với “giá trị nội tại” của công ty dựa trên “triển vọng tăng trưởng”.

Cổ phiếu của Twitter hiện đang giao dịch ở mức khoảng 50 USD.