Elon Musk cảnh báo AI là "một trong những rủi ro lớn nhất" đối với nền văn minh nhân loại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Mới đây, trong bài phát biểu qua video tại sự kiện World Government Summit, diễn ra ở Dubai, tỉ phú Elon Musk cảnh báo rằng AI  là 'một trong những rủi ro lớn nhất' đối với nền văn minh nhân loại.
Ảnh: Business Insider
Ảnh: Business Insider

Tỉ phú Elon Musk mới đây đã cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo nếu không được kiểm soát sẽ gây ra mối đe dọa cho xã hội.

Elon Musk chính là người đồng sáng lập OpenAI - công ty đã tạo ra công cụ ChatGPT. Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ Thế giới ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Elon Musk nói rằng AI là "một trong những rủi ro lớn nhất đối với tương lai của nền văn minh nhân loại", CNBC đưa tin.

Những khả năng đặc biệt của ChatGPT đã làm dấy lên tranh luận về tương lai của AI và cách công nghệ này sẽ tác động đến con người.

"Nó có cả mặt tích cực hoặc tiêu cực và có những hứa hẹn tuyệt vời, khả năng tuyệt vời", ông Musk nói về AI, đồng thời nói thêm rằng "điều đó đi kèm với mối nguy hiểm lớn".

Theo tỷ phú, cơn sốt ChatGPT là minh chứng rõ ràng cho nhân loại về sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo. "AI đã phát triển được một thời gian, chỉ là nó không có giao diện để mọi người đều truy cập được", ông nói thêm.

Các nhà lập pháp và giới lãnh đạo ngành công nghệ thường xuyên thảo luận về tầm quan trọng của việc điều chỉnh AI, hạn chế sự phân biệt đối xử và ngăn công cụ này đưa ra những quyết định sai lầm.

Ngay cả Giám đốc điều hành của OpenAI, Sam Altman, đã nói rằng khả năng của ChatGPT và các công nghệ AI khác có thể là "dấu chấm hết cho tất cả chúng ta".

Altman nói: "Tôi lo lắng hơn về trường hợp vô tình sử dụng sai mục đích trong thời gian ngắn. Vì vậy, tôi nghĩ rằng bảo đảm an toàn và định hướng đúng đắn cho AI là việc thật sự quan trọng".

Ông Musk, người đã không tham gia hội đồng quản trị OpenAI kể từ năm 2018, đã nhắc lại quan điểm của Altman.

"Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng chúng ta cần điều chỉnh sự an toàn của AI. Tôi nghĩ, đó thực sự là một rủi ro lớn đối với xã hội".

Ông nói thêm rằng việc áp đặt các quy định mới "có thể làm chậm quá trình phát triển AI một chút, nhưng ông nghĩ đó là điều cần thiết.

Là người sáng lập Neuralink và CEO của Tesla, cả công ty đều áp dụng AI vào các hoạt động cốt lõi của họ, Musk trước đây đã chia sẻ đôi điều về AI.

"AI là một trường hợp hiếm hoi mà tôi nghĩ rằng chúng ta cần chủ động trong việc điều chỉnh thay vì phản ứng. Bởi vì tôi nghĩ rằng khi chúng ta bắt đầu phản ứng lại với quy định về AI thì đã quá muộn".

Năm 2018 tại SXSW, ông cho biết AI có khả năng nguy hiểm hơn cả vũ khí hạt nhân. Và vào năm 2020, vị tỉ phú gốc Nam Phi nói rằng ông lo ngại về dự án DeepMind do Google phát triển và bóng gió rằng AI có thể chiếm lĩnh thế giới.

Theo Business Insider