Du lịch London như một ngôi sao hạng A thực sự

VietTimes -- Nếu bạn muốn được đắm mình trong ánh sáng rực rỡ của đô thị phồn hoa, xinh đẹp, được tận mắt nhìn thấy các diễn viên, người mẫu hay cầu thủ nổi tiếng đi lại mua sắm và uống rượu ở những quán bar, hãy thử 1 lần ghé thăm các địa điểm sau tại London.
Nếu bạn không quan tâm tới thế giới của những tỷ phú, không quen biết ai ở London và không muốn liên quan tới thế giới hào nhoáng xa xỉ đầy cạm bẫy thì tốt nhất không nên đặt chân tới 6 địa điểm sau ở London. Ảnh: CNA
Nếu bạn không quan tâm tới thế giới của những tỷ phú, không quen biết ai ở London và không muốn liên quan tới thế giới hào nhoáng xa xỉ đầy cạm bẫy thì tốt nhất không nên đặt chân tới 6 địa điểm sau ở London. Ảnh: CNA

Khi bạn ở thủ đô nước Anh, hãy nắm bắt cơ hội để gặp gỡ những ngôi sao nóng bỏng của Hollywood tại sáu địa điểm tham quan nổi tiếng này.

Một trong những thành phố được nhiều ngôi sao nổi tiếng trên thế giới ưa thích ghé thăm nhất là London. Với các nhà hàng đồ hiệu hào nhoáng, cuộc sống về đêm, không gian mua sắm sang trọng và các lựa chọn giải trí khác, không có gì lạ khi những người nổi tiếng bị thu hút đến nơi sôi động này. 

FORTNUM & MASON

Tìm kiếm đồ gia dụng ưa thích, đồ đi chơi dã ngoại đắt tiền hay thưởng thức loại trà mà Nữ hoàng Anh uống, bạn có thể đi tới khu cửa hàng bách hóa có tuổi đời hơn 312 năm này. Bên cạnh một loạt các món ăn ngon cho người sành ăn, nó còn có một tiệm trà để khách thưởng thức các hoạt động tinh túy của giới quý tộc Anh - trà chiều.

Không gian thưởng trà tại Fortnum & Mason. Ảnh: CNA
Không gian thưởng trà tại Fortnum & Mason. Ảnh: CNA
Đây là điểm đến ưa thích của giới quý tộc Anh. Ảnh: CNA
Đây là điểm đến ưa thích của giới quý tộc Anh. Ảnh: CNA

Cửa hàng Piccadilly Circus vẫn là nơi ấn tượng nhất của Fortnum & Mason và điểm đến ưa thích cho những người mua sắm nổi tiếng như David và Victoria Beckham.

HARVEY NICHOLS

Bạn cần phải ăn mặc một cách thích hợp trong những bộ trang phục theo xu hướng mới nhất khi bạn đi dạo trong khu mua sắm Harvey Nichols ở London. Harvey Nichols được biết đến với sự có mặt của các nhãn thời trang độc quyền xa xỉ và đắt đỏ nhất hiện nay.

Nó cũng có một thẩm mỹ viện và spa làm đẹp, để bạn có thể có được khoảnh khắc tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. Những người hâm mộ nổi tiếng của Harvey Nichols bao gồm Beyonce, Adele và Spice Girls.

Khu mua sắm Harvey Nichols. Ảnh: CNA
Khu mua sắm Harvey Nichols nhìn từ bên ngoài. Ngay cả khi bạn có cố gắng cự tuyệt và từ chối tới mức nào thì sức cuốn hút của các nhãn hàng vẫn tìm mọi cách lôi kéo bạn vào vòng xoáy xa xỉ của nó. Ảnh: CNA
Có rất nhiều thương hiệu xa xỉ ở đây. Ảnh: CNA
Có rất nhiều thương hiệu xa xỉ ở đây. Nếu muốn tiêu hết số tiền dư dả cho chuyến du lịch của mình, hãy tới Harvey. Ảnh: CNA

Cũng cần lưu ý là nơi đây có đủ các nhãn hàng cao cấp khác của London, bao gồm Self Ink, Liberty of London và tất nhiên, Harrods.

SAATCHI GALLERY

Khi những người nổi tiếng đang cần tìm cảm hứng trong cuộc sống của họ, họ cũng tìm đến các bảo tàng nghệ thuật như Phòng trưng bày Saatchi để lấy cảm hứng về cái đẹp và bạn không bao giờ biết bạn sẽ gặp ai nếu bạn đi ngang qua.

Một số hình ảnh trong bảo tàng Satchii Galery. Ảnh: CNA
Một số hình ảnh trong bảo tàng Saatchi Galery. Nơi bạn có thể phớt lờ những mệt mỏi thường ngày và theo đuổi cảm hứng nghệ thuật cho riêng mình. Ảnh: CNA

Chẳng hạn, nữ diễn viên Letitia Wright, người đóng vai Shuri trong Black Panther, được biết là thích đi dạo qua Saatchi khi cô ở London. Phòng trưng bày cũng là nơi tổ chức các bữa tiệc ra mắt hào nhoáng cho các triển lãm khác nhau với sự tham gia của các celebs. Nhận một lời mời và bạn sẽ được tặng ly sâm banh lấp lánh ngay lập tức trước khi bước vào sự kiện.

SEXY FISH

Được sở hữu và điều hành bởi cùng một nhà hàng nổi tiếng khác, The Ivy, không có gì lạ khi Sexy Fish, một nhà hàng châu Á ồn ào và quán bar đêm khuya lại thu hút một số lượng lớn người ghé thăm đến vậy.

Không gian của nhà hàng được thiết kế mạnh mẽ, ấn tượng với những tác phẩm nghệ thuật của Damien Hirst, Frank Gehry và Michael Roberts, cũng như một bể cá khổng lồ trong tầng hầm. Đây là điểm viếng thăm ưa thích của những ngôi sao hạng A bao gồm Kate Moss, Rita Ora, Noel Gallagher và Elie Goulding. Những người nổi tiếng ở các bang như Bella Hadid và Kendall Jenner cũng thường được nhìn thấy khi họ ở trong thị trấn.

Không gian của nhà hàng được thiết kế mạnh mẽ, ấn tượng với những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng. Một số tưởng tượng cá nhân của bạn có thể hiện thực hóa ở đây. Ảnh: CNA
Không gian của nhà hàng được thiết kế mạnh mẽ, ấn tượng với những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng. Một số tưởng tượng cá nhân của bạn có thể hiện thực hóa ở đây. Ảnh: CNA

Tất nhiên những vị khách VIP của cửa hàng có một chiếc chìa khóa bạc được khắc số riêng, để quay số và đặt bàn, nhưng những người bình thường khác cũng có thể thử lấy một chiếc bàn, thông qua hệ thống đặt phòng trực tuyến của nhà hàng.

SOHO HOUSE

Câu lạc bộ này được thành lập cho hoàng gia và các chính trị gia quyền lực cao, nhưng ngày nay, họ đã phát triển để phục vụ giới thượng lưu London, bao gồm những người giàu có, nổi tiếng và những nhà hoạt động văn hóa như giám đốc truyền thông, nghệ sĩ. Soho House, phục vụ cho một đám đông trẻ, sáng tạo, là một trong những câu lạc bộ tư nhân phổ biến hơn, với nhiều địa điểm thú vị như nhà hàng, quán bar, spa và khách sạn.

Soho House ở London, nơi sức mạnh của đồng tiền có thể làm cho bạn sợ hãi và choáng ngợp. Nếu không phải là một tỷ phú, tốt nhất không nên bước chân vào nếu bạn không muốn trở thành nạn nhân của nó. Ảnh: CNA
Soho House ở London, nơi sức mạnh của đồng tiền có thể làm cho bạn sợ hãi và choáng ngợp. Nếu không phải là một tỷ phú, tốt nhất không nên bước chân vào nếu bạn không muốn trở thành nạn nhân của nó. Ảnh: CNA
Nơi đây bạn có thể thưởng thức 1 ly bia và nhìn toàn cảnh London. Ảnh: CNA
Nơi đây bạn có thể thưởng thức 1 ly bia và nhìn toàn cảnh London. Ảnh: CNA

Để có quyền tham gia, bạn có thể đăng ký thành viên và nó cho phép bạn ghé thăm 20 câu lạc bộ khác trên khắp thế giới.

THE LANGHAM LONDON

Từ Claridge, Brown đến The Mandarin Oriental, London có rất nhiều khách sạn lớn và lâu đời. Nhưng The Langham, nằm trên phố Regent sang trọng là khách sạn đầu tiên được xây dựng như một khách sạn lớn ở châu Âu vào năm 1865 với phòng tắm riêng và thang máy thủy lực để thuận tiện cho những vị khách quý của nó.

Khách sạn được thiết kế một cách cổ kính trang nghiêm khiến du khách cảm thấy như bước vào một không gian hoàn toàn khác không liên quan gì tới thế giới bên ngoài.
Khách sạn được thiết kế một cách cổ kính, trang nghiêm, khiến du khách cảm thấy như bước vào một không gian hoàn toàn khác không liên quan gì tới thế giới bên ngoài. Ảnh: CNA
Công nương Diana vẫn thường tới đây khi còn sống.
Đây là nơi ở vô cùng xa xỉ của giới thượng lưu khi tới London.Ảnh: CNA

Những năm qua, khách sạn đã cung cấp nơi ở cực kỳ xa xỉ cho giới thượng lưu tới London,  trong đó có các nhà văn như Mark Twain và Sir Arthur Conan Doyle, thậm chí cả Diana, Công nương xứ Wales.

Theo Channel News Asia