Du khách đến Nhật Bản không cần mang theo tiền

Lần tới du lịch Nhật Bản, bạn có thể không cần mang theo tiền mặt hay thẻ tín dụng để mua sắm nữa. Đó là nhờ hệ thống mà chính phủ nước này đang thử nghiệm.
Du khách đến Nhật Bản không cần mang theo tiền

Mùa hè năm nay, chính phủ Nhật Bản sẽ đưa vào thử nghiệm hệ thống cho phép dùng 2 dấu vân tay để mua sắm tại các địa điểm du lịch chính như nhà hàng, khách sạn. Bạn chỉ cần đăng ký dấu vân tay tại sân bay để bắt đầu mua sắm, thậm chí không cần xuất trình hộ chiếu khi “check-in” khách sạn như hiện tại. Chỉ có khoảng 300 điểm tại một số khu vực (Atami, Hakone, Kamakura và Yugawara) tham gia lúc đầu nhưng sẽ tiếp tục được mở rộng ra phạm vi toàn quốc trong năm 2020, ngay khi Tokyo đăng cai Thế vận hội Mùa hè.

Nhà chức trách cam kết sẽ ẩn danh những dữ liệu thu thập được. Dù đăng ký dấu vân tay khi đến Nhật Bản giúp mọi thứ thuận tiện hơn, nó có thể khiến mọi người lo lắng khi kết nối dấu vân tay với sở thích du lịch và mua sắm của mỗi người. Chính phủ phải bảo đảm không được lạm dụng dữ liệu.

ITCNews